Trời nóng hơn

07/05/2020 07:51

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Hải Dương, từ ngày 7 - 9.5, do có vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên cường độ nắng nóng gia tăng.

Các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi cao hơn; độ ẩm phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy. Người dân cần hạn chế ra ngoài trời từ 12-16 giờ, bổ sung đủ nước uống và có chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trời nóng hơn