Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy số 3

15/07/2018 05:46

Tối 14.7, Bộ Trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã ra lệnh thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy số 3 và chỉ đạo tại buổi diễn tập "Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó bảo đảm an toàn hạ du".

Bộ Trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chủ trì chỉ đạo điều hành diễn tập diều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó bảo đảm an toàn hạ du tối 14.7. Ảnh : BCĐ TW về PCTT

Tham dự có đại diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT); Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, TP Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công ty Thủy điện Hòa Bình

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thì hồ Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà… đang làm thủy điện và cũng là công trình điều tiết cho mùa mưa lũ. Vì vậy việc vận hành quy trình xả lũ là nội dung trọng yếu trong công tác phòng chống thiên tai.

"Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, các dị thường thời tiết diễn biến khốc liệt hơn, năm 2016, 2017 đã cho ta thấy điều đó với những trận mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngay như đợt mưa lịch sử từ 22-26.6.2018 ở Lai Châu, Hà Giang có vùng lên tới 600 mm đã làm 33 người chết và mất tích nên phải nâng cao cảnh giác.

Dự báo đêm nay, ngày mai tiếp tục mưa lớn ở Tây Bắc nên buổi diễn tập không còn là diễn tập mà là chương trình hành động cụ thể" – Trưởng ban chỉ đạo nói.

Giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Đức Cường nêu giả định: Trong 24 giờ qua, tại khu vực Tây Bắc lượng mưa đo được 200mm,  lưu lượng nước về hồ hòa bình 12.000 m3/giây, mực nước cao trình 116,5m, thấp hơn mực nước cho phép 0,5 m, mực nước sông Hồng đang lên 10m trên báo động 1,05 m".

"Dự báo trong 24 giờ tới, tại Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa lớn trong đêm nay và sáng sớm mai, dự báo lượng mưa từ 150-200mm, trong 24-48 lượng mưa giảm nhưng ở mức cao 50 -100mm, dự báo tổng lượng mưa trong 2 ngày tới giờ đạt 200-300mm, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình dự báo 15.000 – 16.000 m3/giây

Qua theo dõi, dự báo trong 3 ngày tới vùng áp thấp ở nam đảo Hải Nam có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đớt và đi vào vịnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục gây mưa tại miền Bắc.

Hiện nay mực nước cao trình ở hồ Sơn La 214 m, hồ Hòa Bình đạt gần 117m, trong khi đó dự báo mưa ở thượng nguồn khá lớn, dự báo lưu lượng đổ về 16.000m3/s, vì vậy buộc phải xả lũ, áp dụng quy trình xả đáy để bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du" – ông Cường dự báo.

Bộ Trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã lệnh mở thêm 1 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình lúc 21 giờ 30 tối 14.7 và 9 giờ sáng 15.7 tiếp tục xả đáy cửa thứ 4 và duy trì hiện trạng vận hành thủy điện Sơn La. Ảnh: BCĐ TW về PCTT

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm tượng Thủy văn Quốc gia và 7 đơn vị tính toán điều hành liên hồ chứa, Bộ Trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường lệnh Giám đốc công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào lúc 21 giờ 30 tối 14.7 và 1 cửa tiếp theo vào 9 giờ sáng 15.7, duy trì hiện trạng vận hành thủy điện Sơn La như hiện nay (mở 1 của xả đáy và phát điện tối đa).

Ngay trong đêm, các lực lượng tại chỗ, bộ đội, công an, lực lượng phòng chống thiên tai tại các tỉnh từ Hòa Bình đến Hà Nội đã tổ chức thông báo tình hình xả lũ, hướng dẫn bằng loa dọc hai bên sông, thực hiện sơ tán người dân vùng có nguy cơ ngập, ven sông, di chuyển, sơ tán người và các lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn, tổ chức canh gác, tuần tra những vị trí xung yếu, tăng cường lực lượng, vật tư, trang thiết bị tại các trọng điểm xung yếu đê, sẵn sàng xử lý giờ đầu các sự cố đê điều, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân.

CHÍ TUỆ (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy số 3