Thời tiết như thế nào trong những ngày thi tốt nghiệp THPT?

06/08/2020 22:36

Trong đợt diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thời tiết cả 3 miền đều thuận lợi.


Các phòng thi tại điểm thi Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đợt diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thời tiết cả 3 miền đều thuận lợi với ngày nắng hoặc nắng gián đoạn, chiều tối và đêm mưa dông.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 8-9.8 có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi có mưa dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C, vùng đồng bằng có nơi 35 độ C.

Ngày 10.8 có mây, ngày nắng, vùng đồng bằng trung du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ C.

Miền Trung ngày 8-9.8 có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ C.

Ngày 10.8 có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 8-10.8 có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 6.8 và ngày 7.8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, phía nam có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thời tiết như thế nào trong những ngày thi tốt nghiệp THPT?