Thanh Hà: Nhiều vi phạm trong hoạt động bến bãi ngoài sông chưa được xử lý

12/06/2019 07:51

Hiện nay, tại huyện Thanh Hà còn 27 điểm khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng ngoài bãi sông vi phạm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.


Nhiều điểm khai thác, kinh doanh vật liệu ngoài bãi sông tại huyện Thanh Hà chưa được xử lý

Trong đó, 10 bến bãi có giấy phép hoạt động đã hết hạn, 15 bến bãi hoạt động không phép.

Hầu hết các bến bãi đều tồn tại các lán tạm cũ chưa tháo dỡ trước mùa lũ và khi hết hạn theo quy định của giấy phép hoạt động. Một số bến bãi phát sinh xây dựng các hạng mục công trình sai phép, xây dựng vào hành lang bảo vệ đê. Các bến bãi của hộ các ông: Hoàng Văn Hòa, Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Công Lâm, Phạm Văn Trí, Bùi Văn Kha, Lê Văn Sinh, Đặng Văn Bệ, Nguyễn Văn Tùng, Hoàng Quang Dĩnh, Lê Công Hới, Lê Quý Lạnh, Lê Hữu Bằng, Trịnh Văn Phúc, Nguyễn Hữu Dương, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Doãn Chuyên; các bà Phan Thị Thoa, Phạm Thị Hạnh và Công ty CP Xây dựng và Đóng tàu Hà Hải chất tải cao trung bình 2-3,5 m, chất tải trong hành lang bảo vệ đê, gần bờ sông. Bến bãi của ông Nguyễn Đức Tân xây dựng nhiều công trình vi phạm và chất chứa vật liệu trên bãi sông từ 2,5-3 m. 

Đặc biệt, bến bãi của bà Nguyễn Thị Đang và Xưởng đóng tàu (Công ty CP Xây dựng và Đóng tàu Hà Hải) xây dựng công trình, chất tải cấu kiện bê tông trong hành lang bảo vệ đê điều. 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Hà đã yêu cầu chủ các bến bãi dừng mọi hoạt động, di chuyển máy móc, trang thiết bị, giải tỏa toàn bộ vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, tháo dỡ các nhà tạm, thanh thải các vật cản lũ… trên bãi sông xong trước ngày 15.6.

HÀ KIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà: Nhiều vi phạm trong hoạt động bến bãi ngoài sông chưa được xử lý