Rừng dẻ Chí Linh không bị chặt phá

13/02/2020 10:43

Lãnh đạo xã Bắc An khẳng định, không có việc những cây dẻ nhiều chục năm tuổi ở rừng phòng hộ trên địa bàn bị đốn hạ như một số báo điện tử đã đăng tải thời gian qua.


Ông Trần Văn Bắc ở thôn Bãi Thảo 2 (xã Bắc An), người dân sống ở cửa rừng dẻ khẳng định không có chuyện chặt phá rừng dẻ

Ông Dương Đức Giang, Chủ tịch UBND xã Bắc An (TP Chí Linh) cho biết không có việc những cây dẻ nhiều chục năm tuổi ở rừng phòng hộ trên địa bàn bị đốn hạ như một số báo điện tử đã đăng tải thời gian qua. Rừng dẻ Bắc An là rừng đầu nguồn, tự nhiên tái sinh phục vụ phòng hộ, bảo vệ môi trường, tạo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân quanh vùng. 

Trong quý III.2019, tại khu vực rừng dẻ nêu trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện dự án trồng, cải tạo rừng phòng hộ nên có mở đường, phát đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng rộng từ 10-20 m. Trạm quản lý rừng Bắc Chí Linh đã yêu cầu công nhân phát dọn đường băng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rừng dẻ Chí Linh không bị chặt phá