Nữ công nhân quét rác đường phố yêu nghề

30/09/2020 20:36

Chị Phạm Thị Phiên (49 tuổi), công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương là một trong những lao động giỏi, sáng tạo, nhiều năm liền được doanh nghiệp khen thưởng.

Hằng ngày, không quản khó khăn, vất vả, chị Phiên đẩy xe thu gom rác đến nhiều ngõ phố để giữ cho phố phường luôn sạch đẹp


Những sáng tạo của chị Phiên dù nhỏ nhưng rất hữu ích. Công việc thường ngày của chị thường bắt đầu lúc phố vừa lên đèn và chỉ kết thúc khi đêm đã muộn. Cứ như vậy, không quản khó khăn, nặng nhọc, hằng ngày chị Phiên vẫn thầm lặng đẩy xe thu gom rác đến từng ngõ phố, từng gia đình để giữ cho phố phường luôn sạch đẹp. Chị quan niệm "dù làm công việc gì thì cũng cần chăm chỉ, có lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng".

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ thu gom của công ty, ngoài thu gom rác ở tuyến đường phụ trách, chị Phiên còn đôn đốc, phân công công việc cho 16 thành viên khác trong tổ. Đặc thù khu vực thu gom của tổ là địa bàn trung tâm, đông dân cư, có một số chợ nên lượng rác thải rất nhiều.

Công việc vất vả làm chị Phiên luôn trăn trở suy nghĩ làm cách nào để giảm bớt sức lao động cho các chị em mà vẫn bảo đảm hiệu quả. Chị đã đề xuất với các thành viên trong tổ cử một người đi theo xe để bốc những túi rác to trước, rác rơi vãi sẽ được quét dọn và thu gom sau. Sau một thời gian thử nghiệm, cách làm mới này đã phát huy hiệu quả. Thời gian xe đi thu gom rác ở cả khu vực giảm chỉ còn 30 phút, rút ngắn 1/3 so với trước đây. Lượng rác thu gom được cũng tăng lên mà không tốn nhiều sức lao động như trước.

Vào những ngày lễ, Tết, lượng rác thải sinh hoạt tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Để bảo đảm tiến độ công việc, công ty cử thêm công nhân để hỗ trợ các tổ. Do số lượng công nhân được hỗ trợ không nhiều nên việc thu gom rác vẫn chậm, nhất là khu trung tâm do tổ của chị phụ trách. Chị Phiên đã hướng dẫn các thành viên trong tổ và công nhân được tăng cường đẩy xe đi thu gom những túi rác lớn về nơi tập kết rồi bốc lên xe chở rác. Một đội khác đi sau làm nhiệm vụ quét và thu gom rác thải rơi vãi bên ngoài. Nhờ vậy, rác thải được thu gom nhanh chóng, bảo đảm cảnh quan môi trường. Đội công nhân được hỗ trợ làm nhiều việc hơn và tiếp tục tăng cường cho các đội khác. Cách làm này đã được công ty nhân rộng ở các tổ thu gom khác trên địa bàn TP Hải Dương.

Nhờ lao động giỏi, sáng tạo, chị Phiên nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Giai đoạn 2015-2020, tổ thu gom rác do chị phụ trách được Hội Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ công nhân quét rác đường phố yêu nghề