Nông dân chủ động ứng phó với mưa lũ

15/07/2018 13:24

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp, từ ngày 14.7, các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 15.7 phổ biến từ 10-25 mm, nơi mưa lớn nhất là Nam Sách, đạt 44 mm. Từ ngày 15-17.7, trên địa bàn Hải Dương dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-100 mm, có nơi cao hơn.

Lúc 21 giờ 30 ngày 14.7, hồ thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy thứ ba nên mực nước các sông dâng cao. Lúc 7 giờ ngày 15.7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đạt 1,98 m (dưới báo động I là 2,02 m), sông Luộc tại Bến Trại đạt 1,4 m (dưới báo động I là 1,4 m). Do mưa lũ trùng với thời điểm triều cường nên mực nước sông khu vực hạ lưu dâng cao, đạt mức báo động I. Đỉnh triều tại Bá Nha (sông Gùa) đạt 2,08 m, tại An Phụ (sông Kinh Môn) đạt 2,2 m. Những ngày tới, mực nước các sông tiếp tục dâng cao. Mực nước trên sông Thái Bình, sông Luộc khả năng đạt báo động I, các sông khu vực hạ lưu trên mức báo động I.

Trước diễn biến của mưa lũ, nông dân trong tỉnh đang khẩn trương thực hiện các biện pháp để ứng phó với mưa lũ.


Nông dân xã Đại Đồng (Tứ Kỳ) dùng thêm dây dù cố định giàn leo cho bí đao để đề phòng mưa dông


Nông dân xã Ngọc Sơn (Tứ Kỳ) buộc cố định ngọn cây vào lưới chắn để cây không bị gãy ngọn


Người dân xã Đại Đồng (Tứ Kỳ) khẩn trương thu hoạch lứa rau đến kỳ thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại khi có mưa lớn


Nông dân xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) che phủ nilon, bảo vệ cho diện tích rau màu hè thu


Nông dân xã Gia Xuyên (Gia Lộc) tranh thủ lúc trời mưa nhỏ, khẩn trương gieo cấy nhanh trà mùa muộn


Các hộ nuôi cá lồng ở phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) chủ động kiểm tra lưới chắn, mấu nối, trụ giữ, đề phòng nước sông dâng cao, chảy xiết

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông dân chủ động ứng phó với mưa lũ