Những tuyến đường hoa của phụ nữ Cẩm Giàng

22/06/2018 10:30

Công tác vệ sinh môi trường và đường hoa tự quản ở Cẩm Giàng đã trở thành phong trào rộng khắp.


Phụ nữ Cẩm Giàng đã trồng được gần 13 km đường hoa

Năm 2018, Hội Phụ nữ huyện Cẩm Giàng đăng ký thực hiện nhiệm vụ đột phá “Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường và đảm nhận đường hoa tự quản”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngay sau khi đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy và triển khai đến 19 hội cơ sở, Hội Phụ nữ huyện Cẩm Giàng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên. Chỉ đạo tất cả các cơ sở hội tổ chức và duy trì tốt các hoạt động vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm gắn với thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Ðồng thời, vận động các gia đình hội viên phân loại và xử lý rác ngay tại nhà. Trong quá trình triển khai, Hội Phụ nữ huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tâm lý, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho chị em.

Là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã Cẩm Văn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động ra quân chung tay bảo vệ môi trường, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, hội viên cùng người dân tham gia. Hội phát tờ rơi nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tác hại của ô nhiễm môi trường, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, giữ gìn đường xóm sạch đẹp… Chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cẩm Văn chia sẻ: “Khi triển khai cán bộ hội phải xắn tay làm trước thì hội viên và người dân mới tích cực hưởng ứng. Nhờ vậy, đường làng ngõ xóm ở Cẩm Văn luôn phong quang, sạch đẹp”. 

Từ nhiều năm nay, việc quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh đã trở thành công việc thường xuyên và đi vào nền nếp đối với hội viên phụ nữ xóm Cầu Ba, thôn Văn Thai (xã Cẩm Văn). Ðầu năm 2018, tổ phụ nữ xóm Cầu Ba đã huy động gần 100 ngày công, vận động kinh phí kè bờ ao, xây dựng đoạn đường hoa tự quản với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Biến khu bờ ao thành vườn hoa dài trên 40 m, rộng 3 m và trở thành nơi thư giãn của bà con trong thôn vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối. Việc làm trên đã tác động tích cực vào ý thức giữ gìn vệ sinh  môi trường của người dân. Ông Nguyễn Văn Doanh, Trưởng thôn Văn Thai cho biết: “Trước đây vẫn còn người vứt rác ra bờ ao này nhưng từ  ngày có vườn hoa thì không còn tình trạng vứt rác bừa bãi”. 

Việc thực hiện phong trào “tiết kiệm xanh”, phân loại xử lý rác ngay tại nhà, thu gom bán phế liệu gây quỹ ở các chi hội cũng đã mang lại lợi ích "2 trong 1", vừa hạn chế rác thải ra môi trường vừa có kinh phí giúp đỡ những phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Ðến nay, 100% cơ sở hội và các chi hội đăng ký đảm nhận công tác vệ sinh môi trường tại địa phương vào các dịp lễ, Tết. 112 trong tổng số 133 chi hội tổ chức tổng vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm mỗi tháng 1 lần, đồng thời gắn 14 biển “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”. 16 trong tổng số 19 cơ sở hội huy động gần 1.000 ngày công và gần 200 triệu đồng mua giống, kè bờ trồng được gần 13 km đường hoa trên các tuyến đường giao thông. Phong trào "Tiết kiệm xanh” thu hút trên 3.400 hội viên phụ nữ ở 121 trong tổng số 133 chi hội tham gia…

Dẫn chúng tôi đi thăm một số tuyến đường hoa trong xã, chị Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ðức Chính vui mừng giới thiệu: “Hầu hết các tuyến đường trục chính trong xã đều đã được trồng hoa 2 bên, khoảng 9 - 10 giờ sáng hoa rực rỡ lắm”. Trước đây, 2 bên các tuyến đường đều là gạch, đá, cỏ dại mọc um tùm. Hội Phụ nữ xã Ðức Chính đã khảo sát các tuyến đường, tuyên truyền, vận động chị em ra quân dọn dẹp cỏ dại, san nền trồng hoa. Không chỉ giữ gìn vệ sinh môi trường trong thôn, Hội Phụ nữ xã Ðức Chính còn thành lập các tổ thu gom rác, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng.

Bà Mai Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Cẩm Giàng cho biết: Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình phụ nữ với phong trào "tiết kiệm xanh", tuyên truyền hội viên phụ nữ và nhân dân tự phân loại rác tại nhà, hạn chế sử dụng túi nilon một lần; có trách nhiệm hơn trong việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt từ ngày 15.6 - 31.10, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm 2 tuần một lần.

Với sự vào cuộc tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, công tác vệ sinh môi trường và đường hoa tự quản ở Cẩm Giàng đã trở thành phong trào rộng khắp, góp phần tích cực trong việc thực hiện tiêu chí môi trường, giúp huyện Cẩm Giàng sớm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

TUẤN SỸ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những tuyến đường hoa của phụ nữ Cẩm Giàng