Ngày mai siêu bão Yutu vào biển Đông

29/10/2018 18:45

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày mai 30.10 bão YUTU sẽ qua đảo Lu-Dông (Philippines) tiến vào Biển Đông với sức gió mạnh cập 12-13, giật cấp 15.

Vị trí và hướng di chuyển của Bão YUTU. ảnh : NCHMF

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 29.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 185km/h), giật trên cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đến 13 giờ ngày 30.10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Tây đảo Lu-Dông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Đông Bắc Biển Đông từ sáng 30.10 có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, từ chiều mai mạnh dần lên cấp 10-11, vùng tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 13 giờ ngày 31.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115- 135km/giờ), giật cấp 14.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành chỉ đạo triển khai thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh, không đi vào nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết hiện ở phía bắc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng chiều ngày 30.10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.

Với đặc tính là lạnh khô, nên khi ảnh hưởng đến Bắc Bộ không khí lạnh chỉ gây mưa nhỏ vài nơi và kết thúc nhanh. Vùng núi sáng có nơi có sương mù, ngày trời nắng hanh. Tiết trời chuyển rét vào đêm và sáng sớm, vùng cao trời rét đậm, vùng núi cao rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất phía đông Bắc Bộ giảm xuống 16-18 độ C. Vùng núi 13-15 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 9-11 độ C.

Phía tây Bắc Bộ dao động từ 17-19 độ C, vùng cao 12-14 độ C, Sa Pa (Lào Cai) khả năng giảm tới 8-10 độ C.

Đặc biệt, sau khi tràn xuống phía nam, không khí lạnh sẽ xâm nhập vào khối không khí nóng trong siêu bão Yutu trên biển Đông khiến bão suy yếu về cường độ. Khả năng còn làm thay đổi hướng di chuyển của bão trong thời gian tới.

CHÍ TUỆ - M.HẢI (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày mai siêu bão Yutu vào biển Đông