Nắng nóng kéo dài ít nhất trong 2 ngày tới

20/04/2019 19:19

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 20.4, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra nắng nóng cục bộ.

Người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm từ 12 - 16 giờ hằng ngày. Ảnh: Duyên Phan

Nhiệt độ đo được trưa cùng ngày tại Trạm khí tượng TP Hải Dương ở mức 34,5 độ C; tại Trạm khí tượng TP Chí Linh 35 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày mai 21.4, khu vực Hải Dương tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 11-16 giờ cùng ngày. Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến ngày 22.4.

Chuyên gia Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nắng nóng kéo dài nhiều ngày kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng còn gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Do vậy, người dân cần hạn chế ra đường vào thời điểm từ 12 - 16 giờ hằng ngày, bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

CTV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng kéo dài ít nhất trong 2 ngày tới