Nắng nóng gay gắt kéo dài

03/05/2020 16:03

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên người dân nên hạn chế ra ngoài tham gia giao thông và lao động ngoài trời vào thời điểm từ 12 - 16 giờ.​

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay vùng áp thấp phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông. Dự báo từ ngày 5 - 6.5, do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn nên sẽ xảy ra nắng nóng ở khu vực TP Hải Dương. Từ ngày 7 - 10.5, các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 35 - 38 độ C, có nơi cao hơn. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 11 - 16 giờ trong ngày. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên người dân nên hạn chế đi lại và lao động ngoài trời vào thời điểm từ 12 - 16 giờ.​  

Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm đến nay. Dự báo, trong tháng 5 sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt so với trung bình nhiều năm với nền nhiệt cao hơn từ 1-1,5 độ.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng gay gắt kéo dài