Lũ tiệm cận đỉnh lịch sử hơn 50 năm

06/11/2017 11:30

Tại khu vực đồi núi giáp ranh thôn Đàn Nước và Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam tối qua xảy ra vụ sạt lở vùi lấp nhiều người. Lũ đặc biệt lớn, miền Trung nguy cơ hứng thảm họa chưa từng có

Từ ngày 30.10 đến 5.11, Tiên Phước (Quảng Nam) đã mưa 621mm; Trà My (Quảng Nam) 700 mm... Kết hợp với xả lũ khiến mực nước trên hầu hết các sông chính đều đồng loạt lên trên BĐ3.

Sau bão số 12 (Damrey), mực nước lũ trên các sông từ Quảng Bình - Quảng Nam đang tiếp tục lên nhanh. Dự báo nguy cơ ngập lụt sẽ còn mở rộng khắp từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Hiện tại, Huế và Quảng Nam đang ngập sâu.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, mực nước hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam) đang dao động ở mức đỉnh. Trong 3 giờ tới, lũ hạ lưu sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh, tại Câu Lâu lên mức 5,2m, trên BĐ3 1,2m (tương đương mực nước lũ lịch sử năm 2007), sau xuống chậm. Nước sông Kôn (Bình Định) đang lên, trong 12 giờ tiếp theo sẽ đạt đỉnh, sau xuống chậm; các sông khác từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục xuống; sông Đắkbla (Kon Tum) đang dao động ở mức cao; các sông khác từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đang xuống.


Tỉnh Quảng Nam nhiều nơi vẫn còn ngập rất sâu

Trong 6-12 giờ tới, tại Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục có mưa to. Trong 6-12 giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp các tỉnh trên, đặc biệt ở các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn (Bình Định).

Cảnh báo ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tiếp tục xảy ra ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Thừa Thiên Huế: 8 người chết và mất tích

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tính đến 7h sáng nay mưa lũ đã khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 1 người bị thương.

Toàn tỉnh có hơn 17.500 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó, huyện Phú Lộc bị ngập nặng nhất gồm gần 7.000 ngôi nhà. Tỉnh phải sơ tán hơn 7.500 người khỏi các khu vực ven biển, vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Đến sáng 6.11, nhiều tuyến đường liên huyện, xã vẫn còn bị cô lập cục bộ; mưa lớn trong nhiều ngày qua làm sạt lở hơn 10km đê biển.

Người dân TP.Huế sáng này chèo thuyền trên phố.




Nhà dân tại huyện Quảng Điền sáng 5.11 vẫn còn chìm trong nước lũ

Trao đổi qua điện thoại từ hiện trường, Chủ tịch Bắc Trà My Trần Anh Tuấn cho biết việc cứu hộ gặp khó khăn do địa bàn đang có mưa rất lớn.


Nhiều căn nhà chìm sâu trong biển nước ở Quảng Nam

Trong hôm nay, nước lũ trên hàng loạt sông từ Quảng Bình đến Bình Định, nam Tây Nguyên tiếp tục lên, ngang bằng với các mốc kỷ lục trước đây, ngập lụt tiếp tục tăng.




Ngập lụt tại 2 huyên Đại Lộc và Duy Xuyên

Cơ quan dự báo nâng cấp độ nguy hiểm tại Quảng Nam, Quảng Ngãi lên cấp 4. Ngập lụt diện rộng tiếp tục xảy ra tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà.

Mưa lớn trong nhiều ngày khiến địa bàn Quảng Nam liên tiếp xảy ra sạt lở đất.


Thừa Thiên Huế: 6 xã bị cô lập

Một số tuyến đường trung tâm ở TP Huế như đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt… vẫn còn ngập nặng khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

Nước sông An Cựu dâng cao làm các tuyến đường Phan Chu Trinh, Đặng Văn Ngự (TP. Huế) ngập sâu

Ông Nguyễn Văn Cho - Phó chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, hiện tại toàn huyện vẫn còn 6 xã bị cô lập vì nước lũ. Mực nước tại các sông Bồ, sông Ô Lâu vẫn còn dâng cao, nằm ở mức dưới báo động 3.

Cũng theo ông Cho, hiện tại toàn huyện đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong và 1 người bị thương do ảnh hưởng của lũ. Trong đó, ngoài trường hợp cháu bé 4 tuổi bị lũ cuốn khi đang ở trong nhà thì còn 1 công nhân chết và 1 người khác bị thương do mỏ đá sạt lỡ khi đang làm việc tại nhà máy thủy điện Alin 2 .

Tại huyện Phú Lộc đã nghi nhận một trường hợp tử vong do lũ là ông Nguyễn Yên (SN 1951, trú tại thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền). Ông Yên bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi chăn trâu trên khu vực hồ Truồi.

Tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19h cùng ngày, tại vùng núi thuộc thị trấn Trà My.

Thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra tại quả đồi ở khu vực Đàn Nước, phía Tây huyện Bắc Trà My khiến 8 người dân bị vùi lấp. Lực lượng đã cứu được 4 nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu. 4 nạn nhân vẫn mất tích. Lực lượng chức năng của huyện vẫn đang cứu hộ tại hiện trường.

Bình Định: Đề nghị điều tra việc tàu hàng bị bão đánh chìm

Tại cuộc họp triển khai công tác khắc phục mưa bão và bàn biện pháp ứng phó với lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu cơ quan Công an vào cuộc điều tra việc nhiều tàu hàng bị chìm trong cơn bão số 12 trong khi neo đậu ở cảng Quy Nhơn, khiến nhiều thuyền viên tử vong và mất tích.

Trong danh sách tàu chìm trên biển Quy Nhơn, hiện đã tăng lên 9 chiếc chìm và mắc cạn, tăng 1 so với cuối ngày hôm trước. Số thuyền viên đi trên tàu là 99 người đã tìm được 74 người, có 4 người đã chết, còn hơn 20 đang mất tích.

Tại cuộc họp, ông Hồ Quốc Dũng thẳng thắn phê bình UBND TP Quy Nhơn về công tác thông tin xử lý các tình huống, sự cố xảy ra trên biển thuộc địa bàn mình quản lý.

"Tại sao đã được thông báo bão nhưng các tàu hàng không vào cảng Quy Nhơn neo đậu mà phải neo ở phao số 0, khiến thiệt hại về người và tài sản như vậy?" - ông Dũng thắc mắc.

Ông Dũng chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc trên. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên mất tích. Bên cạnh đó, triển khai biện pháp xử lý sự cố nếu tràn dầu; đảm bảo an ninh trật tự khu vực ven biển, không để xảy ra tình trạng người dân lợi dụng sự cố tàu mắc cạn để hôi của.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế) cho biết, huyện đang huy động tối đa lực lượng, tìm cách vào hiện trường, giải cứu hơn 20 người đang bị mắc kẹt trên đèo Tà Lương.

Những người này đi xe khách từ TP Huế lên huyện A Lưới sáng nay, khi đến giữa đèo Tà Lương thì núi sạt lở, chắn cả trước cả sau đoàn người cùng phương tiện.

PV VietNamNet đã liên lạc được với 1 thành viên trong đoàn người mắc kẹt. 15 người đã trèo qua đoạn sạt lở để ra ngoài, 6 người còn lại đang đốt lửa sưởi ấm, chờ ứng cứu.

Chủ tịch TP Hội An Nguyễn Văn Dũng cho hay, mưa lớn kết hợp thủy điện xả điều tiết, đỉnh lũ ở Hội An đêm nay có thể đạt mức 3,2m, tương đương lũ tháng 12/1999.

Từ chiều nay, CSGT Hội An đã chốt chặn, ngăn cấm tàu thuyền đón khách du lịch đi trong phố cổ.

Ngày mai, học sinh toàn TP Hội An sẽ được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết khoảng 10h trưa nay, hai người dân đi xe máy trên QL14E đoạn qua xã Phước Hòa bị một đoạn vách núi đổ xuống vùi lấp.

Huyện đã điều động 1 xe múc tới hiện trường để múc đất đá, tìm kiếm các nạn nhân.

Tại Quảng Ngãi, lũ trên sông Trà Khúc lên rất nhanh, vượt qua bờ dưới đê bao bờ Nam sông Trà Khúc, dự kiến sẽ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009 và 2013.


Bình Định: 3 người chết, còn 24 thuyền viên trôi dạt trên biển

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, có 104 tàu hàng neo đậu ở khu vực Cảng Quy Nhơn và khu vực phao số 0, trong đó có 10 tàu bị nạn, trong đó 9 tàu bị chìm, 1 tàu bị mắc cạn, hư hỏng.


Hình ảnh mưa lũ tại phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn

Đến sáng 6.11 đã cứu được 72 người, 1 thuyền viên bị chết và mới phát hiện thêm 2 thuyền viên bị chết trôi dạt ở khu vực biển phường Ghềnh Ráng.

Hiện còn khoảng 24 thuyền viên bị nạn trên biển, khả năng sống sót là rất thấp.

Sáng 5.11, lũ trên sông Kôn đang duy trì ở mức cao. Hiện nay, nước lũ đã tràn vào nhiều khu dân cư ở khu vực Hòa Nghi, An Lộc, Phú Sơn, Tân Hòa, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) gây chia cắt.
13h00

Phú Yên: 12.451 nhà đổ sập, xiêu vẹo

Bão số 12 làm 1 người chết, 1 người mất tích và 10 người bị thương tại Phú Yên.

Toàn tỉnh có 69 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 239 nhà thiệt hại từ 70% trở xuống và 12.382 nhà bị xiêu vẹo, tốc mái, 104 tàu thuyền bị chìm.

573 hành khách trên tàu SE7 và SE1 vào đến ga Hảo Sơn được chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang huy động 11 xe khách để trung chuyển toàn bộ khách vào đến ga Đại Lãnh do khu vực đèo Cả bị sạt lở.

Điện lực Phú Yên hiện đang được sự phối hợp với các đơn vị trong ngành khẩn trương khắc phục 641 cột điện bị đổ, gãy.

Tại Quảng Nam, mưa lớn cộng với các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến nhiều xã ở các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, TP Tam Kỳ… bị ngập từ 80cm đến 1m, nhiều đoạn ngập sâu

Tại các xã Điện Thọ, Điện An, Điện Phương… và các tuyến đường huyết mạch nối thị xã Điện Bàn với huyện Đại Lộc bị ngập sâu trên 1m, giao thông bị ách tắc cục bộ nhiều nơi.

Đặc biệt, tại huyện Đại Lộc, nước sông Vu Gia dâng nhanh khiến toàn huyện bị ngập sâu cục bộ, hàng ngàn ngôi bị ngập sâu trong nước. Nhiều xã của huyện Đại Lộc bị chia cắt hoàn toàn, khiến hàng ngàn hộ dân bị cô lập.

Nguy cơ lặp lại lũ lịch sử tại Thừa Thiên Huế

Tin từ Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, hiện tại, mực nước lũ ở các sông trên địa bàn đang ở mức cao và theo xu hướng lên nhanh.

Trong đó, nước lũ dâng cao tại khu vực sông Hương qua  Kim Long là 3,63m, trên mức báo động 3 là 0,13m; sông Bồ tại Phú Ốc 4,98m, trên báo động 3 là 0,48m; sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 60,19m, trên báo động 1 là 1,19m…


Đẩy xe trên đường Hải Triều

Ông Phan Thanh Hùng – Chánh VP Ban CHPCLB&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, dự báo trong trưa và chiều nay (5/11), mực nước trên các sông sẽ tiếp tục dâng cao, mực nước trên sông Bồ có khả năng sẽ vượt lũ lịch sử năm 1999, các sông nhỏ vượt mức báo động 3 với cấp độ rủi ro thiên tai dự báo ở cấp 3.

Ghi nhận của PV cho thấy, hiện nay, trên nhiều tuyến đường của TP Huế, các tuyến đường liên xã thuộc các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền…đã bị nước lũ chia cắt.

Tại TP Huế, mực nước tại các tuyến đường Hùng Vương, Hải Triều, Phan Chu Trinh.. dâng cao từ 1-1,5m. Nước lũ tại sông An Cự dâng cao, chia cắt một số tuyến đường và tràn vào nhiều nhà dân.

Quảng Nam, nước đến tận ngực

Mưa lớn cộng với nước lũ từ các thủy điện đổ về khiến các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, thị xã Điện Bàn, TP.Hội An chìm trong biển nước.

Tại huyện Đại Lộc, các xã như Duy Châu, Duy Trinh, Duy Vinh, thị trấn Nam Phước nước đã tràn vào nhà dân, có nơi ngập đến tận ngực. Tuyến đường DT610 nối QL1A với di sản thế giới Mỹ Sơn cũng đang không thể lưu thông vì ngập.

Tại TP Hội An, từ tối qua nước bắt đầu dâng cao, nhiều tuyến phố đi bộ đã bị ngập nặng.

Thừa Thiên Huế ngập sâu 1m, Quốc lộ 1A tê liệt

Trong 6 tiếng qua, tại Thừa Thiên Huế đã có mưa trên 200mm, nước lũ tại đây đang lên rất nhanh.

Các huyện như Quảng Điền, Phú Vang đã ngập hơn 1m, nhiều khu dân cư bị cô lập.


Người dân chèo thuyền trên đường Bến Nghé

Các tuyến đường dọc sông Ô Lâu, sông Bồ của huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà đang ngập khoảng 1m.

Tại TP.Huế, các tuyến nội đô như Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Bà Triệu, Lê Quy Đôn, Nguyễn Lộ Trạch đang ngập 0,5-0,7 m. Đường Tố Hữu, đoạn qua khu vực gần cầu Phát Lát, ngập hơn 1m.

Nước lũ lên cũng khiến tuyếtn QL1A đoạn qua khu vực Cầu Hai ngập sâu gần 1m. CSGT phải chốt chặn cấm phương tiện qua lại. Hàng trăm ô tô đang xếp hàng dài để chờ nước rút.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lũ tiệm cận đỉnh lịch sử hơn 50 năm