Kinh Môn: Trồng cây xanh tại tất cả các bãi rác

12/01/2021 10:01

Thị xã Kinh Môn yêu cầu các địa phương tổ chức trồng cây xanh tại tất cả các bãi rác để cải thiện môi trường.

Năm nay, thị xã Kinh Môn có kế hoạch trồng 100.000 cây xanh. Thị xã sẽ trồng 55.000 cây ăn quả gồm táo, chuối, thanh long, cam, chanh... tại khu vực chuyển đổi, vùng ven đồi núi, vườn tạp của các hộ dân. 42.000 cây lấy gỗ gồm keo, bạch đàn được trồng ở các doanh nghiệp, trường học, đài tưởng niệm... 3.000 cây bóng mát, phong cảnh gồm si, sanh, ngọc lan, cau vua, lộc vừng... được trồng trong khuôn viên trường học, trụ sở cơ quan, các khu di tích. Thị xã yêu cầu các địa phương tổ chức trồng cây xanh tại tất cả các bãi rác để cải thiện môi trường.

Các địa phương quy hoạch các điểm trồng cây và xác định loại cây trồng phù hợp với từng vùng, khu vực, chọn cây ăn quả bảo đảm chất lượng. Sau khi trồng tích cực chăm sóc để cây đạt tỷ lệ sống cao. 

Năm 2020, thị xã Kinh Môn trồng được 127.364 cây, vượt kế hoạch 27.364 cây. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn: Trồng cây xanh tại tất cả các bãi rác