Đóng 2 cửa cống ngăn ô nhiễm, Bình Giang, Thanh Miện có thể thiếu nước đổ ải

12/01/2022 13:00

Để bù đắp lượng nước thiếu hụt, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã tận dụng triều cường, lấy nước ngược qua các cống Cầu Xe, An Thổ (Tứ Kỳ).


Nước kênh chính hệ thống Bắc Hưng Hải ô nhiễm, có màu đen đục

Sau khi mở thông hệ thống dẫn nước từ thượng nguồn về phục vụ đổ ải thì nước tuyến kênh chính của hệ thống Bắc Hưng Hải trên địa bàn Hải Dương bắt đầu ô nhiễm. Để bảo đảm chất lượng nước cho tuyến kênh nhánh Tây Kẻ Sặt, Cửu An, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã đóng cống Tranh (Bình Giang) và Lực Điền (Hưng Yên). Điều này có thể dẫn tới thiếu nước đổ ải cho các huyện Bình Giang, Thanh Miện.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, xuất hiện tình trạng nhiễm mặn ở 2 cửa cống này với độ mặn đo được là 0,1 phần nghìn. 

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đóng 2 cửa cống ngăn ô nhiễm, Bình Giang, Thanh Miện có thể thiếu nước đổ ải