Bão di chuyển nhanh, 4 tỉnh dự kiến di dời 1,1 triệu dân

17/09/2020 07:28

Bão số 5 đang đi nhanh hơn và có xu hướng lệch xuống phía nam. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng dự kiến di dời 1,1 triệu dân trước khi bão đổ bộ.

Bão di chuyển nhanh, 4 tỉnh dự kiến di dời 1,1 triệu dân - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 5 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Sáng 17.9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục tổ chức họp ứng phó với bão số 5.

Ông Phạm Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều cho biết đến 6h sáng 17.9, theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, còn 511 tàu đánh cá/3.706 người đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Hiện có 102 tàu trong khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam, tất cả nắm được thông tin hướng di chuyển của bão.

"Theo dự báo, bão đang di chuyển với tốc độ 20 km/h. Với tốc độ như vậy, tàu nhỏ không nhanh bằng bão, do đó cần phải thông báo hướng dẫn cho tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm", ông Luận nói.

Theo ông Luận, có 25.400 lồng bè, nuôi trồng thủy sản trên biển, 73.000 ha nuôi trồng trên biển, sông hồ. Do đó, cần khẩn trương tổ chức chằng chống, hạn chế thất thoát, những nơi có điều kiện di chuyển vào vùng an toàn, không để người trên lồng bè, chòi canh, trên bãi triều.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có kế hoạch sơ tán 295.859 hộ/1.177.486 người với kịch bản bão cấp 10, 11. Hiện các tỉnh đang tiếp tục rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế của bão.

Quân khu 4, Quân khu 5, Biên phòng duy trì 256.000 cán bộ, chiến sĩ, 2.600 phương tiện các loại, Quân chủng hải quân duy trì 6 tàu trực tìm kiếm cứu nạn.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng nay bão số 5 đạt cường độ trên cấp 10, giật cấp 12. Trong vòng 6 giờ qua, do cao cận nhiệt đới tăng cường độ mạnh, cơn bão này đi nhanh hơn và có xu hướng đi lệch xuống phía nam so với dự báo ngày 16.9.

"Các đài quốc tế đều dự báo cường độ bão cao nhất 12, riêng Nhật Bản dự báo thấp hơn một chút. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo theo xu thế trên thì sớm nhất là 8-10 giờ ngày 18.9, muộn nhất là cuối giờ chiều mai bão đổ bộ. 

Cường độ khi bão vào bờ đạt cấp 10-11, gió giật cấp 13, trên biển gió mạnh đạt cấp 12, trọng tâm gió mạnh đất liền mở rộng từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Khi đi lệch xuống phía Nam sẽ tiếp cận bờ nhanh hơn", ông Khiêm nói

Ông Khiêm cho biết hoàn lưu của bão sẽ gây mưa từ chiều tối 17.9 đến hết ngày 18.9. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng còn 511 tàu nhưng qua theo dõi trên hệ thống định vị thực tế thì còn 1.200 tàu đánh cá còn trong vùng nguy hiểm. Do đó, Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản phối hợp với các tỉnh thông báo các phương tiện khẩn trương thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Đối với các tàu vận tải, ngành giao thông phải thông báo các cảng vụ, các tỉnh, các chủ tàu biết hướng di chuyển của bão. Tránh lặp lại tình trạng như cơn bão số 12 năm 2017 ở Quy Nhơn, 10 tàu vãng lai bị đánh chìm, thiệt hại rất lớn.

Các địa phương cần tổng kiểm tra lồng bè cá, nuôi trồng thủy hải sản, kiên quyết đưa người dân vào bờ trước khi bão đổ bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng yêu cầu chậm nhất trong ngày hôm nay các tỉnh phải cấm biển, đặc biệt 5 tỉnh trọng tâm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Đồng thời theo dõi sát diễn biến của bão để chủ động sơ tán dân ở vùng trũng, cụm dân cư ven biển. Lưu ý không để bị động, không để hoang mang.

Dự báo đường đi của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 112,6 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 220 km, cách Quảng Trị khoảng 300 km, cách Quảng Bình khoảng 400 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Đến 16 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão ngay trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều 17.9 đến đêm 18.9 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt. Từ 18-20.9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

TT - PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão di chuyển nhanh, 4 tỉnh dự kiến di dời 1,1 triệu dân