Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm

02/06/2020 07:33

Ngày 2.6, các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C, chỉ số tia UV ở mức gây hại cao đến rất cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 2.6, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, C có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Trong ngày 2.6, Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C; cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm