Nhân rộng mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu"

26/11/2019 08:47

Các thôn đều thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường, mỗi gia đình phải có vật dụng chứa rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường trước khi tổ thu gom đưa rác đến nơi tập trung...

Thôn Đào Xá, xã An Bình (Nam Sách) ra mắt tổ tự quản bảo vệ môi trường thực hiện mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu"

Từ đầu tháng 11 đến nay, MTTQ tỉnh đã phối hợp nhân rộng thêm 2 điểm "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu" tại các thôn Đào Xá, xã An Bình (Nam Sách) và Vân Am, xã Yết Kiêu (Gia Lộc).

Các thôn đều thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường, mỗi gia đình phải có vật dụng chứa rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường trước khi tổ thu gom đưa rác đến nơi tập trung; người dân bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định... Mỗi tháng 1 lần, các thôn vận động người dân quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang cây dại, khơi thông cống rãnh.

Từ nay đến hết tháng 11, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra 5 điểm nữa thuộc các huyện Thanh Hà, Bình Giang, Cẩm Giàng, Kim Thành và thị xã Kinh Môn. 

Năm 2017, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai mô hình điểm "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu" tại 2 xã Tuấn Hưng (Kim Thành) và Tứ Cường (Thanh Miện). 2 mô hình phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức và vận động được đông đảo người dân tham gia bảo vệ môi trường.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân rộng mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu"