Chí Linh có 12 vị trí đê xung yếu cần sửa chữa

27/04/2022 09:33

Hầu hết các điểm xung yếu ở vị trí thấp và mảnh, thùng trũng sát đê, mái đê dốc đứng, bờ vùng nhỏ chưa bảo đảm khả năng ngăn lũ...


Nhiều đoạn đê tả sông Kinh Thầy thuộc địa bàn xã Nhân Huệ hẹp, mảnh


TP Chí Linh hiện có 12 vị trí đê xung yếu cần sớm xử lý, sửa chữa, gồm 2 vị trí thuộc đê tả sông Thái Bình thuộc phường Cổ Thành, xã Nhân Huệ; 8 vị trí thuộc đê tả sông Kinh Thầy ở các phường Cổ Thành, Văn An, Tân Dân, Đồng Lạc, xã Nhân Huệ và 2 vị trí thuộc đê tả sông Thương thuộc địa phận xã Hưng Đạo.

UBND TP Chí Linh đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng vị trí như đắp mở rộng, cứng hóa mặt đê bằng bê tông, đắp thêm đất để bảo đảm cơ đê rộng 5m, gia cố mặt đê... Tổng kinh phí sửa chữa hơn 67,7 tỷ đồng.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh có 12 vị trí đê xung yếu cần sửa chữa