Cảnh báo cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

13/11/2020 09:04

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, mức cảnh báo cháy rừng tại Hải Dương đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nguyên nhân do những ngày qua thời tiết hanh khô, độ ẩm không khí thấp, chỉ từ 45-50%, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, từ 9-10 độ C.

Những ngày tới, trời tiếp tục khô hanh, chi cục đề nghị UBND các xã, phường có rừng ở TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn phối hợp tuần tra rừng vào các thời điểm dễ cháy (từ 15-17 giờ hằng ngày). Chi cục bố trí trực 100% quân số 24 giờ trong ngày và tăng cường tuyên truyền tới các hộ nhận khoán rừng tích cực phát tỉa cây bụi khô, tạo băng cản lửa để hạn chế cháy rừng ở mức thấp nhất.

* Thị xã Kinh Môn xác định trên địa bàn có 2 vùng rừng dễ cháy. Một là rừng thông thuần loại khai thác nhựa ở phường Hiệp Sơn rộng khoảng 30 ha. Mùa hanh khô cành lá rụng cùng với lượng nhựa rơi vãi tạo thành vật liệu dễ cháy, khi cháy khó kiểm soát. Hai là diện tích rừng đặc dụng, chủ yếu là thông, keo thuộc khu di tích đền Cao, tập trung ở các xã, phường An Phụ, An Sinh, Thượng Quận, Hiệp Hòa, Lê Ninh, Quang Thành, Phạm Thái. Đặc điểm của vùng rừng này có tán thấp, dưới tán là thảm cỏ. Vào mùa hanh, cỏ bị chết khô nên rất dễ bén lửa.

 PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm