Bão số 2 gây mưa lớn

02/08/2020 15:49

Từ ngày 5-6.8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới trên cao nên các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tưởng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 2 nên các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7 giờ ngày 1.8 đến 13 giờ ngày 2.8 phổ biến từ 30 - 60 mm, một số nơi cao hơn như các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ hơn 90 mm.

Ngày 3.8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và dông.

Dự báo ngày 4.8 mưa giảm dần. Từ ngày 5-6.8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới trên cao nên các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các sông khu vực Hải Dương sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 - 2 m. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Gùa, sông Kinh Môn, sông Rạng có khả năng lên mức xấp xỉ báo động 1. Hạ lưu sông Thái Bình dưới mức báo động 1.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão số 2 gây mưa lớn