Băng giá phủ đỉnh Fansipan

02/04/2022 13:12

Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan xuống -1 độ C khiến sương, hơi nước đọng trên gờ đá, mái chùa, cây cỏ... tạo thành lớp băng giá.

Sáng 2.4, đỉnh Fansipan (Lào Cai) cao 3.143 m, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C khiến băng giá bao phủ

Sương, hơi nước đọng trên mái gờ đá, mái chùa, lan can và cây cỏ ngưng tụ thành lớp băng

Đại diện khu dịch Fansipan cho hay băng giá xuất hiện từ 6 giờ 14 ngày 2.4, tại khu vực nhà ga đến cáp treo Fansipan. Nhiệt độ ghi nhận tại thời điểm đó là -1 độ C

Lúc 9 giờ cùng ngày, băng vẫn bao phủ trên các cành cây, hoa

Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho hay do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ngày 1-2.4, nhiệt độ ở Sa Pa giảm sâu, xuống 7-8 độ C, trời chuyển rét, vùng núi như đỉnh Fansipan rét đậm, có thể xảy ra hiện tượng băng giá

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết đến trưa 2.4, băng giá càng dày đặc hơn. Nhiệt độ thấp nhất đo được tại thị trấn Sa Pa sáng nay là 6,5 độ C. Đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Nhiệt độ thấp kết hợp với mưa nhỏ, mưa phùn nên hình thành băng giá

"Dự báo đêm nay và sáng 3.4, nhiệt độ ở Fansipan vẫn thấp. Nếu thời tiết tại đây vẫn mưa nhỏ, mưa phùn thì băng giá tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn", Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai Lưu Minh Hải nói.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Băng giá phủ đỉnh Fansipan