10 trọng điểm phòng chống cháy rừng

11/12/2020 09:56

Mùa hanh khô năm nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác định 10 trọng điểm phòng chống cháy rừng.

TP Chí Linh có 6 trọng điểm gồm: khu vực rừng thông thuần loài tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền thờ thầy giáo Chu Văn An trên địa bàn các phường Cộng Hòa, Văn An; vùng trồng thông, keo ở núi Dây Diều thuộc xã Bắc An; rừng thông, keo trên núi Ngũ Đài thuộc phường Hoàng Tiến; khu vực rừng tự nhiên giáp ranh 2 xã Bắc An và Hoàng Hoa Thám; rừng đặc dụng ở xã Hưng Đạo; vùng rừng giáp ranh giữa 2 phường Thái Học, Văn Đức. Thị xã Kinh Môn có 4 trọng điểm là khu vực di tích đền Cao - An Phụ; vùng rừng phòng hộ giáp ranh giữa 2 xã Lê Ninh, Quang Thành; rừng thông thuần loài tại phường Hiệp Sơn và rừng thông, keo tại phường Tân Dân. Đây là những khu vực có tầng thực bì dày, dễ xảy ra cháy, khi cháy rất khó kiểm soát.

Hiện mức cảnh báo cháy rừng đang ở cấp 4, cấp nguy hiểm. Nếu trong 10 ngày tới, thời tiết tiếp tục hanh khô, chi cục sẽ nâng mức cảnh báo lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

DC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 trọng điểm phòng chống cháy rừng