Tưởng niệm 711 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch

26/11/2019 16:28

Sáng 26.11, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức tưởng niệm 711 năm ngày viên tịch của Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, Đệ nhất Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam (1308-2019).


      Người dân về lễ chùa Côn Sơn tưởng niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch

Buổi lễ có các nghi thức cúng, lễ truyền thống nhằm tưởng niệm công lao của Đức Phật hoàng và cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) húy là Trần Khâm, con trưởng của vua Trần Thánh Tông, lên ngôi Hoàng Đế năm 1278. Với đức độ và tài thao lược, ngài đã 2 lần lãnh đạo nhân dân Đại Việt đánh tan quân Nguyên - Mông xâm lược (năm 1285 và 1288), bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước ta.

Năm 1299, sau khi nhường ngôi cho con trai Trần Anh Tông, ngài về Yên Tử xuất gia tu phật và sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm - nền Phật giáo thống nhất với tư tưởng “Cư trần lạc đạo”. Tư tưởng này đã trở thành một trong những kim chỉ nam hoạt động của Phật giáo Việt Nam cho đến ngày nay.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tưởng niệm 711 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch