Sôi động lễ hội mùa xuân thôn Tứ Kỳ Thượng

19/03/2018 08:02

Trong 2 ngày 17 và 18.3, thôn Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ) tổ chức lễ hội mùa xuân và khánh thành đình làng.


Rước kiệu 3 vị thành hoàng

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như lễ tế, lễ rước kiệu 3 vị thành hoàng, các trò chơi dân gian: vật dân tộc, chọi gà, bịt mắt bắt lợn, hát quan họ trên thuyền rồng…


Giải vật dân tộc thu hút nhiều đô vật đến từ các xã trong huyện tham dự

Đình làng thôn Tứ Kỳ Thượng được xây dựng vào khoảng năm 1863, thờ 3 vị thành hoàng đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc Hán là Ông Đông Công Lang, Đà Từ và Cối Gia. Trải qua thời gian, ngôi đình đã bị phá hủy song các thế hệ người dân trong làng vẫn còn lưu giữ được một số đồ thờ cúng cùng 11 đạo sắc phong của các triều vua Lê Đại Hành, Trần Thái Tông, Lê Thái Tổ và triều Nguyễn. 


Trò chơi bịt mắt bắt lợn rất hấp dẫn

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, đầu năm 2017, thôn Tứ Kỳ Thượng đã khởi công xây dựng ngôi đình trên nền đất cũ rộng 130 m2 với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân trong thôn hiến gần 500 m2 đất 03, công đức gần 950 triệu đồng để xây đình.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi động lễ hội mùa xuân thôn Tứ Kỳ Thượng