Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018: Chương trình phong phú, hấp dẫn

27/02/2018 09:40

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 diễn ra từ ngày 25.2 - 5.3 (tức mùng 10 - 18 tháng giêng) với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Trọng tâm là lễ rước nước, lễ khai hội và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bia Côn Sơn tư phúc tự bi là bảo vật quốc gia vào sáng 3.3 (16 tháng giêng) tại sân trước gác chuông chùa Côn Sơn. Cũng trong ngày 3.3, tại khu di tích Côn Sơn sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như: Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ VIII, thi đấu cờ tướng, vật dân tộc. Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, Ban tổ chức vẫn duy trì các hoạt động: ngày 1.3 (14 tháng giêng) thi gói bánh chưng, giã bánh dày tại sân đá chùa Côn Sơn; ngày 2.3 (15 tháng giêng) tổ chức lễ dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi tại khu di tích Côn Sơn và lễ dâng hương tại đền Kiếp Bạc, đền Nam Tào, đền Bắc Đẩu ở khu di tích Kiếp Bạc; ngày 4.3 (17 tháng giêng) tổ chức lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc; ngày 10.3 (23 tháng giêng) có lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả và lễ đàn Mông Sơn thí thực tại sân chùa Côn Sơn… Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian hấp dẫn.


* Từ ngày 19.2 (mùng 4 Tết), Đội Văn nghệ đàn, hát dân ca phường Cộng Hòa (Chí Linh) gồm 10 thành viên bắt đầu tổ chức biểu diễn hát chèo, hát văn, dân ca, quan họ miễn phí phục vụ du khách về trẩy hội, du xuân tại khu vực đền thờ Nguyễn Trãi. Đội hoạt động 2 buổi/ngày, mỗi buổi kéo dài 2 - 3 giờ. Ngoài ra, các thành viên trong đội còn hát giao lưu với du khách. Đội sẽ hát phục vụ du khách đến khi Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 kết thúc.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018: Chương trình phong phú, hấp dẫn