Lễ hội chùa Bạch Hào đậm nghi lễ truyền thống

28/01/2020 08:27

Từ ngày 28 đến ngày 30.1 (tức ngày 4 đến mùng 6 tháng giêng), tại xã Thanh Xá (Thanh Hà) diễn ra lễ hội truyền thống chùa Bạch Hào.


Thi nấu cơm trên thuyền là một trong những trò chơi hấp dẫn tại lễ hội chùa Bạch Hào

Lễ hội có nhiều nghi lễ truyền thống như rước long đình từ chùa vào đình Đun ở xóm 3; tổ chức đồng diễn thể dục dưỡng sinh và một số trò chơi dân gian: kéo co, bịt mắt bắt dê; thi bày mâm ngũ quả. Mùng 6 tháng giêng, lễ hội tổ chức thi đua thuyền chải nam, nữ; nấu cơm trên thuyền; bắt vịt trên sông.

Chùa Bạch Hào được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993. Lễ hội chùa Bạch Hào được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia năm 2015. Chùa Bạch Hào thờ 3 vị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Vừa tu hành, 3 vị tổ thiền phái Trúc Lâm vừa dạy nhân dân trong vùng trồng dâu, nuôi tằm; tổ chức cho trai tráng trong làng luyện tập võ nghệ, đấu vật và thi bơi thuyền chải.


MINH NGUYÊN 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội chùa Bạch Hào đậm nghi lễ truyền thống