Khai hội làng tiến sĩ Mộ Trạch

24/02/2018 07:20

Nhân dịp này, xã Tân Hồng đón nhận cúp kỷ lục Việt Nam công nhận làng Mộ Trạch có số lượng tiến sĩ Nho học nhiều nhất cả nước từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVIII.


Ban tổ chức tiếp nhận trống đồng cổ 2.000 năm tuổi do gia đình ông Vũ Xuân Hưng quê ở Thanh Hóa công đức

Ngày 23.2 (mùng 8 tháng giêng), UBND xã Tân Hồng (Bình Giang) tổ chức khai hội truyền thống làng tiến sĩ Mộ Trạch và kỷ niệm 1.214 năm ngày sinh đức thần tổ Vũ Hồn (804- 2018) - ông tổ của dòng họ Vũ - Võ Việt Nam.


Trao bằng và cúp kỷ lục cho làng Mộ Trạch do có số lượng tiến sĩ Nho học nhiều nhất nước từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVIII


Trao bằng Vũ tộc tinh hoa cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp đối với dòng họ Vũ - Võ

Nhân dịp này, xã Tân Hồng đón nhận cúp kỷ lục Việt Nam do Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận làng Mộ Trạch có số lượng tiến sĩ Nho học nhiều nhất cả nước từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVIII và tiếp nhận trống đồng cổ 2.000 năm tuổi do gia đình ông Vũ Xuân Hưng quê ở Thanh Hóa công đức cho khu di tích miếu thờ.

Đại diện Ban tổ chức trao phần thưởng cho em Võ Minh Quang (11 tuổi) đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế lần thứ 3 tổ chức tại Thái Lan năm 2016. Minh Quang hiện đang sống cùng gia đình ở Hà Nội, học năm thứ 2/9 hệ trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Lễ hội làng tiến sĩ Mộ Trạch diễn ra trong 2 ngày 23-24.2. Ngay ngày đầu khai hội đã thu hút trên 6.000 du khách thập phương và con cháu dòng họ Vũ - Võ trong cả nước về dự. Phần lễ gồm lễ dâng hương Vũ Công thần tổ; lễ rước kiệu bài vị thành hoàng làng và dâng hương, tuyên bố đọc chúc văn tại đình làng; nhận cúp kỷ lục Việt Nam; trao nhận bằng Vũ tộc tinh hoa cho 8 gia đình tiêu biểu trong cả nước; trao phần thưởng khuyến học - khuyến tài cho 103 học sinh là con cháu của dòng họ đoạt giải từ cấp tỉnh, thành phố trở lên. Phần hội gồm tổ chức thi bóng chuyền nữ, giao lưu văn nghệ.


Lễ rước kiệu đức thần tổ từ miếu về khu di tích lịch sử đình làng Mộ Trạch. Tham gia lễ rước có các đội: bát bửu, long đình kép, long đao, kiệu thành hoàng làng, đội tế của các cụ ông, đội tế của cụ bà...

Trong lịch sử khoa bảng, Mộ Trạch được xem là ngôi làng số một của cả nước về học vấn, tiêu biểu cho truyền thống hiếu học.


Lễ hội năm nay thu trên 6.000 du khách thập phương và người con của dòng họ đổ về lễ hội

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội làng tiến sĩ Mộ Trạch