Đặc sắc Lễ rước nước ở khu di tích Côn Sơn

20/02/2019 14:37

Sáng 20.2 (16 tháng giêng), tại khu di tích Côn Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 tổ chức Lễ rước nước.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thực hiện nghi thức múc nước vào thủy bình

Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của lễ hội, được phục dựng từ năm 2008 và duy trì đến nay.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thực hiện nghi thức thả cá phóng sinh tại hồ Côn Sơn

Trong tiếng nhạc lưu thủy, tiếng trống chiêng rộn ràng, đoàn rước với hàng nghìn người gồm đội rồng, cờ, lọng, bát bửu, chấp kích, kiệu ba vị Tam Tổ Trúc Lâm, lễ chay, lễ mặn, bình thủy, hương, hoa… di chuyển theo hàng từ chùa Côn Sơn tiến về hồ Côn Sơn.


Đoàn rước nước có khoảng 2.000 người tham dự

Tại hồ Côn Sơn, bình thủy được chuyển xuống thuyền rồng trang hoàng cờ hoa lộng lẫy, từ từ tiến ra giữa hồ. Các nhà sư làm lễ dâng hương, cáo thần, đăng đàn cầu nước. Giữa trời nước mênh mông, các nhà sư thắp hương, đọc kinh niệm chú, thả chim, cá phóng sinh.


Các thành viên trong đoàn rước ăn mặc chỉnh tề

Tiếp đến, các nhà sư, đại biểu lấy nước trong vòng sinh khí (vòng kết bằng hoa thả xuống vùng nước trong) đổ vào bình thủy. Bình thủy được đưa vào bờ, chuyển lên kiệu để cử hành về chùa Côn Sơn trong không khí linh thiêng. 


Rước nước từ hồ Côn Sơn vào nhà thờ tổ

Lễ rước nước nhằm mục đích lấy nước thiêng để thờ cúng quanh năm trong Phật điện, làm nghi lễ mộc dục (tắm tượng). Ngoài ra, lễ rước nước còn biểu dương sức mạnh, gợi mở sự gắn kết tình cảm cộng đồng làng xã. Nghi lễ này còn là biểu hiện ước muốn cầu mưa, cầu nước, nhân khang vật thịnh, mùa màng tốt tươi. Lễ rước nước được duy trì tổ chức góp phần tạo nên bản sắc riêng, độc đáo cho Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc.


 BÌNH MINH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đặc sắc Lễ rước nước ở khu di tích Côn Sơn