Trò chơi dân gian ở lễ hội chùa Bạch Hào

30/01/2020 16:34

Tại lễ hội chùa Bạch Hào ở xã Thanh Xá (Thanh Hà) diễn ra hội thi đua thuyền chải nam, nữ; nấu cơm trên thuyền; bắt vịt trên sông...

Sáng 30.1 (mùng tháng giêng), tại lễ hội chùa Bạch Hào ở xã Thanh Xá (Thanh Hà) diễn ra hội thi đua thuyền chải nam, nữ; nấu cơm trên thuyền; bắt vịt trên sông với sự tham gia của người dân 4 thôn Hào Bắc, Hào Trung, Hào Nam và Hào Đông của xã Thanh Xá.

Chùa Bạch Hào được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993. Lễ hội chùa Bạch Hào được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia năm 2015. Chùa Bạch Hào thờ 3 vị tổ của thiền phái Trúc Lâm.

Lễ hội chùa Bạch Hào diễn ra hằng năm, từ mùng 4 - 6 Tết.


Chung kết nội dung đua thuyền chải giữa thôn Hào Trung và thôn Hào Đông


Các đội thi nấu cơm trên thuyền. Vừa nấu cơm vừa té nước vào nhau, cơm của đội nào chín ngon sẽ đoạt giải


Thi bắt vịt trên sông


Đông đảo nhân dân tới cổ vũ 2 bên bờ sông

   THÀNH CHUNG    

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trò chơi dân gian ở lễ hội chùa Bạch Hào