Khai hội truyền thống đền Bia

05/05/2019 15:04

Sáng 5.5 (1.4 âm lịch), UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Bia năm 2019, tưởng niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh.


Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng đánh trống khai hội

Diễn văn do lãnh đạo UBND huyện Cẩm Giàng đọc tại buổi lễ khẳng định Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh được tôn vinh là vị thánh thuốc Nam, người mở đầu và có những đóng góp to lớn cho nền y dược nước nhà. Tên tuổi của ông không chỉ được lưu truyền trong nước mà còn ở cả Trung Quốc.

Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Ông sinh năm 1330 tại làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, phủ Thượng Hồng (nay là thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, Cẩm Giàng). Ông mồ côi cha mẹ từ khi lên 6 tuổi, được sư trụ trì chùa Giám đón về nuôi dạy. Ông thi đậu Đệ nhị giáp tiến sĩ nhưng không ra làm quan mà xin về chùa để chuyên tâm chữa bệnh cho nhân dân. Trong hơn 30 năm tìm tòi, nghiên cứu, Tuệ Tĩnh đã tập hợp, hệ thống lại các phương pháp chữa bệnh thành 10 khoa, 2 môn với 3.873 phương thuốc, 580 vị thuốc chữa 184 loại bệnh...


Ban tổ chức lễ hội phát thuốc miễn phí cho người dân

Đền Bia là một trong những di tích gắn liền với sự nghiệp, công lao của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh. Ngôi đền được trùng tu năm 2005 với 12 hạng mục trên diện tích rộng gần 12.800 m2. Hàng trăm năm qua, đền Bia trở thành trung tâm y, dược dân tộc, mỗi năm đón hàng vạn lượt khách tới tham quan, chiêm bái...


Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai hội

Lễ hội đền Bia diễn ra trong 2 ngày 4 và 5.5 (30.3 và 1.4 âm lịch). Ngay sau lễ khai hội, đội lễ chữ thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền tiến hành nghi lễ chữ dâng Thánh “Nam Dược Thánh nhân”. Ban Tổ chức phát tặng 1.000 gói thuốc nam cho đại biểu và nhân dân về dự hội. Công ty TNHH Sendavi (Hà Nội) tổ chức xoa bóp, bấm huyệt miễn phí cho người dân. Cùng ngày, lễ hội có nhiều hoạt động giao lưu cờ tướng, trò chơi dân gian...

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội truyền thống đền Bia