Các khu di tích vắng khách ngày mùng 1 Tết

25/01/2020 22:10

Do ảnh hưởng của mưa dông kéo dài, du khách du xuân tại các khu di tích trên địa bàn tỉnh ngày mùng 1 Tết giảm mạnh so với mọi năm.


Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho thu gom cờ bị gãy ngay trong đêm 30 Tết

Trước thời khắc giao thừa, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và Ban Quản lý di tích Chí Linh huy động lực lượng thu dọn và thay thế cờ, băng rôn, khẩu hiệu bị gãy đổ do dông mạnh kèm theo mưa đá tối cùng ngày.

Chuẩn bị cho du khách đi lễ đầu xuân và Lễ khai bút sẽ diễn ra vào ngày 1.2 (mùng 8 tháng giêng), Ban Quản lý di tích Chí Linh cắm hơn 2.000 cờ phướn trên đường vào 3 điểm di tích đền Cao, đền thờ thầy giáo Chu Văn An và đền Sinh, đền Hóa. Tuy nhiên, trước giao thừa, mưa gió đã làm gẫy toàn bộ số cờ. Ban Quản lý di tích đã phải lấy cờ từ các điểm di tích khác để thay thế.


Số ít du khách đến xin lộc đầu năm ở chùa Côn Sơn

Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đã cho cắm khoảng 1.500 cờ, băng rôn tại khu di tích nhưng sau trận mưa đá tối 30 Tết, 70% số cờ, băng rôn bị gãy đổ. Đơn vị đã phải huy động lực lượng thu gom và thay thế bằng cờ, băng rôn mới.

Cũng do ảnh hưởng của mưa dông, lượng khách đến các di tích ngày mùng 1 Tết ở TP Chí Linh giảm 50% so với năm trước. Tính từ đêm giao thừa tới chiều mùng 1 Tết, lượng khách đến khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc chỉ đạt khoảng 3.000 lượt.


Văn miếu Mao Điền chỉ đón khoảng hơn 300 lượt khách vào mùng 1 Tết

Đại diện Ban Quản lý di tích Kinh Môn cho biết lượng khách đến khu di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương cũng chỉ đạt gần 2.000 lượt khách, giảm 50% so với mọi năm.

Năm nay, di tích đền Bia (Cẩm Giàng) đầu tư mở rộng bãi đỗ xe nhưng ngay đêm giao thừa đã phải chịu cảnh đìu hiu. Di tích này vốn là điểm đến đầu xuân của rất nhiều người dân và du khách thập phương. Hằng năm, ngày mùng 1 Tết trung bình di tích đón khoảng hơn 4.000 lượt khách. Tuy nhiên, năm nay chỉ có khoảng 1.500 lượt khách.


Số ít du khách xin chữ ở Văn miếu Mao Điền

Tại Văn miếu Mao Điền, Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng đã chuẩn bị 10.000 móc chìa khóa in chữ thư pháp để tặng cho người dân dịp năm mới, bố trí 8 thầy đồ thường trực phục vụ du khách có nhu cầu xin chữ đầu năm nhưng lượng khách tính đến chiều mùng 1 Tết chỉ có hơn 300 lượt. Thầy đồ Nguyễn Trọng Sơn chia sẻ: “Bình thường vào dịp Tết mỗi ngày chúng tôi cho chữ khoảng 200-300 lượt khách nhưng cả ngày hôm nay chỉ cho khoảng 50 lượt khách”.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các khu di tích vắng khách ngày mùng 1 Tết