Hơn 700 công chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

30/06/2020 15:07

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, điểm đặc biệt của kỳ thi năm nay là hình thức thi được đổi mới, thi trắc nghiệm trên máy tính hai môn ngoại ngữ và kiến thức chung; đề thi có độ phân hóa cao.


Quang cảnh lễ khai mạc

Sáng 30.6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 cho 703 công chức của các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Chủ tịch Hội đồng thi, nêu rõ kỳ thi là thước đo quan trọng đánh giá năng lực, trình độ công chức đồng thời là cơ sở bố trí cán bộ vào các vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh.

Đánh giá cao các công chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp lần này, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho rằng đây đều là những cán bộ đang giữ vị trí rất quan trọng tại đơn vị, được cơ quan cử đi sau khi rà soát, đánh giá, lựa chọn kỹ càng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết theo đề án việc làm và yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương, tổng số công chức trong khối hành chính nhà nước là khoảng 260.000 người. Dự kiến, số lượng công chức cao cấp theo nhu cầu khoảng 3.100 người (chiếm 1,2%), chủ yếu ở Trung ương và cấp tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay mới có khoảng 1.300 người. Do vậy, nhu cầu đảm đương vị trí cao cấp thiếu rất nhiều.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh điểm đặc biệt của kỳ thi năm nay là hình thức thi được đổi mới, thi trắc nghiệm trên máy tính hai môn ngoại ngữ và kiến thức chung; đề thi có độ phân hóa cao. Thứ trưởng đề nghị các thí sinh thu xếp công việc để đảm bảo tham dự kỳ thi đầy đủ, nghiêm túc. Hội đồng thi dành thời gian hướng dẫn, ôn tập cho các thí sinh, tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh để kỳ thi thành công.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Chủ tịch Hội đồng thi, đề nghị Học viện Hành chính Quốc gia tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đón tiếp, phục vụ tốt các thí sinh để thí sinh hoàn thành kỳ thi. Bộ Công an hỗ trợ tích cực cho Hội đồng thi hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật.


Chủ tịch Hội đồng thi, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc

Thay mặt công chức dự thi, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, nhấn mạnh kỳ thi là cơ hội để công chức tự đánh giá bản thân, qua đó tiếp tục nỗ lực, trau dồi kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ. Ông Nguyễn Quốc Hoàn khẳng định các thí sinh sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế của Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính quốc gia và Hội đồng thi.

Ông Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, cho biết năm nay, Học viện Hành chính Quốc gia đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, thành công. Học viện đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nội vụ cử những viên chức có kinh nghiệm, năng lực; những nhà khoa học, giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp hàng đầu tham gia hướng dẫn, ôn tập cho thí sinh, chuẩn bị đề thi, tham gia công tác chấm thi. Với sự chuẩn bị kỹ càng này, các giám khảo sẽ đánh giá công tâm, khách quan, công bằng với tất cả các thí sinh.

Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 được tổ chức từ 6-14.7. Kỳ thi lần này có 703 công chức dự thi, trong đó nhiều công chức có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác và có những công chức tuổi đời còn khá trẻ (dưới 40 tuổi) đang đảm nhận những trọng trách khác nhau ở các bộ, ngành, địa phương.

Kỳ thi được tổ chức với các nội dung thi gồm thi trắc nghiệm kiến thức chung, trắc nghiệm ngoại ngữ, thi viết và bảo vệ đề án theo nguyên tắc cạnh tranh. Các nội dung thi không chỉ đánh giá kiến thức về lý luận mà còn đánh giá về năng lực thực tiễn, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động công vụ.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 700 công chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp