Người lao động co ro trong ngày đầu đợt rét đậm

15/12/2020 15:41

Ngày 15.12, không khí lạnh rất mạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hải Dương rét buốt, kèm theo mưa nhỏ.

Theo dự báo, trong đợt rét lần này, vùng đồng bằng có nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi từ 8-11 độ C. Đây là đợt không khí lạnh mạnh, kéo dài ít nhất trong 1 tuần. Người lao động làm việc ngoài trời cảm nhận rõ nhất tác động của thời tiết giá lạnh này.


Bán ngô trên đường Điện Biên Phủ (TP Hải Dương), cô Bùi Thị Hải (Thanh Hà) cho biết đã "quên" đi rét buốt do thời tiết này ngô bán chạy hơn


Một người bán giày trên đường Nguyễn Lương Bằng che chắn kín mít nhưng vẫn co ro vì rét buốt


Đón khách từ rất sớm nên nhiều người lái xe ôm tại điểm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Lương Bằng phải mặc thêm áo mưa để bớt đi cảm giác rét buốt


Bất chấp thời tiết giá lạnh, nhiều nông dân xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) ra đồng từ sáng sớm để thu hoạch rau màu


Nhiều người bán hàng rong cho biết hôm nay vắng khách hơn trước do ai cũng ngại ra đường nếu không có việc cần thiết


Công nhân Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương phải mặc thêm áo mưa để chống chọi với giá rét

HẢI HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người lao động co ro trong ngày đầu đợt rét đậm