Nghỉ Tết Canh Tý từ ngày 23-29.1

03/01/2020 13:43

Dịp Tết âm lịch, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày, từ thứ năm ngày 23.1 đến hết thứ tư ngày 29.1 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý).

Theo thông báo của UBND tỉnh, do các ngày 25-26.1 (tức ngày mùng 1 và 2 Tết âm lịch) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ cuối tuần nên cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ nghỉ bù vào các ngày 28-29.1 (tức ngày mùng 4 và 5 Tết âm lịch).

Như vậy, dịp Tết âm lịch, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày, từ thứ năm ngày 23.1 đến hết thứ tư ngày 29.1 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý).

Đối với các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí cán bộ trực để giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ...

PV

(0) Bình luận
Nghỉ Tết Canh Tý từ ngày 23-29.1