7 địa phương tiếp tục bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc

08/05/2018 08:58

Đó là các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Bình Giang, Thanh Hà, thị xã Chí Linh và TP Hải Dương.

Theo thông báo chính thức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm2018 Hải Dương có 7 địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) gồm các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Bình Giang, Thanh Hà, thị xã Chí Linh và TP Hải Dương. Các địa phương này có từ 60 người trở lên đi làm việc theo Chương trình EPS nhưng sau khi hết hạn hợp đồng đã ở lại cư trú bất hợp pháp không về nước theo quy định. Đông nhất là huyện Cẩm Giàng (137 người), tiếp đến là thị xã Chí Linh (104 người), TP Hải Dương (95 người)... Đây cũng là các địa phương đã bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc trong năm 2017.

Ngoài ra, năm nay tỉnh ta cũng có 4 huyện (tăng thêm 1 địa phương so với năm 2017) thuộc diện có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao (chiếm 30% trở lên), bị đưa vào danh sách xem xét cấm tuyển chọn gồm Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách và Ninh Giang. Hiện chỉ có duy nhất huyện Gia Lộc có lao động cư trú bất hợp pháp chưa bị đưa vào diện xem xét tạm dừng tuyển chọn.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    7 địa phương tiếp tục bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc