Xuất khẩu được hơn 16.000 tấn vải thiều

20/06/2018 08:24

Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế, chiếm khoảng 80%, còn lại là xuất sang Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc.

Theo Sở Công thương, đến ngày 19.6 toàn tỉnh đã tiêu thụ được 40.000 tấn vải thiều, chiếm 65% sản lượng. Lượng vải thiều xuất khẩu đạt hơn 16.000 tấn. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế, chiếm khoảng 80%, còn lại là xuất sang Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc.

Theo thông tin của các doanh nghiệp, vải thiều Hải Dương được đánh giá cao tại hầu hết các thị trường. Năm nay, ngoài chiếu xạ tại Hà Nội, một số doanh nghiệp sử dụng phương pháp xông lưu huỳnh và vận chuyển qua đường hàng không nên khi đến tay người tiêu dùng quả vải vẫn giữ được mã đẹp và chất lượng tốt. Dự kiến từ nay đến hết mùa vải thiều, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục xuất khẩu thêm khoảng  8.000 tấn, tiêu thụ nội địa khoảng 12.000 tấn.

LAN ANH

(0) Bình luận
Xuất khẩu được hơn 16.000 tấn vải thiều