Xe đạp, xe máy điện bán chậm

10/08/2018 11:03

Mỗi ngày các cửa hàng lớn bán được từ 2-3 xe đạp điện và từ 4-5 xe máy điện, giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù chuẩn bị bước vào năm học mới nhưng lượng khách hàng đến mua xe đạp điện, xe máy điện tại các cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng này ở TP Hải Dương không nhiều.

Mỗi ngày các cửa hàng lớn bán được từ 2-3 xe đạp điện và từ 4-5 xe máy điện, giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân do nhiều phụ huynh có con học THPT trở lên có xu hướng mua xe máy dưới 50cc cho con đi học vì bền và đẹp hơn. Khách hàng thường mua xe đạp hay xe máy điện rải rác trong năm chứ không đợi đến sát ngày khai trường mới mua như những năm trước. 

Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh xe đạp, xe máy điện, giá bán các dòng xe năm nay giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Các dòng xe đạp điện giá rẻ chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc như BmX, Hitasa, Asama giảm từ 1-2 triệu đồng/xe; xe máy điện như Giant 133s, Zomos giảm từ 2-2,5 triệu đồng/xe.   


LAN ANH

(0) Bình luận
Xe đạp, xe máy điện bán chậm