Xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh

19/07/2019 12:42

Trong thời gian tới, các cấp hội và các ngành liên quan cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò, tính sáng tạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Sáng 19.7, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Nông dân tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu của các cấp hội trong thời gian tới. Theo đó, các cấp hội và các ngành liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chính sách có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng mạnh về cơ sở. Cần phát huy vai trò, tính sáng tạo, hướng dẫn nông dân hình thành các hình thức liên kết, tổ hợp tác để hỗ trợ nhau trong sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm. Hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình tái đàn vào thời điểm thích hợp sau dịch tả lợn châu Phi. Tham mưu và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội theo Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.  

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp 4.536 hội viên nông dân mới, vượt 29,6% kế hoạch. 100% số cơ sở, chi hội xây dựng được quỹ hội với tổng số tiền 46,1 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với cuối năm 2018, đạt bình quân 121.000 đồng/hội viên... Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 73,755 tỷ đồng, tăng 4,034 tỷ đồng so với cuối năm 2018, cho 3.769 hộ vay. 41.741 hộ nông dân được vay hơn 2.359 tỷ đồng vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên đăng ký giúp đỡ 4.581 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn...

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được các cấp hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm đã vận động nông dân góp được 51,5 tỷ đồng, 624.000 ngày công lao động, hiến hơn 230.000 m2 đất ở, đất vườn và đất ruộng; sửa chữa và làm thêm 154 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa 36 km kênh mương nội đồng.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh