Xây dựng nhà máy sản xuất hương xuất khẩu ở xã Gia Xuyên

17/05/2018 09:00

Nhà máy sản xuất hương xuất khẩu sẽ được xây dựng tại điểm tiểu thủ công nghiệp ở xã Gia Xuyên (Gia Lộc), quy mô sản xuất hơn 5.000 tấn sản phẩm/năm.

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Lộc (Gia Lộc) triển khai dự án sản xuất hương xuất khẩu tại điểm tiểu thủ công nghiệp của thôn Tranh Đấu (xã Gia Xuyên). Nhà máy xây dựng trên diện tích hơn 37.000 m2, quy mô sản xuất hơn 5.000 tấn sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng.

Đây là dự án sản xuất hương xuất khẩu đầu tiên tại huyện Gia Lộc. Trước đó, trong huyện đã có một số nhà máy sản xuất hương nhưng chủ yếu tiêu thụ trong nước.

LAN ANH

(0) Bình luận
Xây dựng nhà máy sản xuất hương xuất khẩu ở xã Gia Xuyên