Tết Độc lập "không nghỉ" trên những công trình trọng điểm

02/09/2019 18:31

Trên một số công trình trọng điểm của tỉnh Hải Dương, khí thế lao động vẫn diễn ra khẩn trương với quyết tâm bảo đảm kịp tiến độ dự án.

Cán bộ, công nhân, người lao động vẫn hăng say làm việc trên công trường xây dựng Trung tâm Văn hóa xứ Đông trong Tết Độc lập 2.9. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Trong kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9, trên một số công trình trọng điểm của tỉnh Hải Dương, khí thế lao động vẫn diễn ra khẩn trương với quyết tâm bảo đảm kịp tiến độ dự án, song song với bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.

Những trận mưa lớn trong nhiều ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và cơn bão số 4 đã khiến việc thi công các công trình trọng điểm của tỉnh như Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, cầu Mây, đường trục Bắc Nam... bị ảnh hưởng tiến độ. Đến sáng 2.9, thời tiết nắng ráo trở lại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tại các công trình, nhà thầu đã khẩn trương triển khai máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực tích cực thi công.

Tại công trường xây dựng Trung tâm Văn hóa xứ Đông, từ 6 giờ sáng ngày 2.9, công nhân đã vào việc. Trong ngày nghỉ lễ, có khoảng gần 100 công nhân và cán bộ kỹ thuật tại hiện trường, chia thành 2 ca và thi công tới 22 giờ đêm.

Ông Nguyễn Viết Tập, Giám đốc điều hành Dự án Trung tâm Văn hóa Xứ Đông cho biết: “Xác định đây là công trình trọng điểm của tỉnh Hải Dương, phía chủ đầu tư và nhà thầu đã truyền đạt tinh thần tới đội ngũ công nhân lao động nên nhìn chung, công nhân, lao động hăng hái với tinh thần trách nhiệm cao”.

Cũng theo ông Tập, do ảnh hưởng của mưa bão nên tiến độ công trình bị chậm khoảng 5 ngày so với kế hoạch. Hiện nay, Ban Chỉ đạo công trường đã nghiên cứu lập lại tiến độ, khắc phục những phần việc chậm trễ. Tinh thần chung là chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu phối hợp xây dựng các kế hoạch chi tiết theo từng tuần, định kỳ giao ban vào mỗi buổi sáng, hàng tuần để kiểm soát tiến độ thi công và có giải pháp khắc phục kịp thời trong trường hợp chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ.  

Được chỉ đạo sát sao, rất kịp thời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến thời điểm hiện tại, công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông đã tổ chức thi công xong phần cọc, móng, tầng hầm; bê tông dầm, sàn tầng 1 và đang thi công bê tông cột, cột vách, vách thang máy và cốt pha, cốt thép sàn tầng 2.

Theo dự kiến, trung tâm sẽ hoàn thành thi công bê tông cốt thép sàn tầng 2 vào ngày 10.9, sàn tầng 3 hoàn thành ngày 27.9, sàn tầng 4 hoàn thành ngày 18.10, thi công bê tông cốt thép tầng áp mái và mái hoàn thành ngày 26.10, hoàn thiện và lắp đặt thiết bị xong trong tháng 6.2020.

Để bảo đảm dự án có thể cán đích đúng kế hoạch, ông Nguyễn Viết Tập cho biết nhà thầu phải huy động lực lượng, máy móc để giải phóng sức lao động thủ công và đẩy nhanh tiến độ, mặt khác bảo đảm số lượng và chất lượng của công trình, xây dựng kế hoạch thi công một cách khoa học, hợp lý. Song song đó, nhà thầu cũng đặt chất lượng lên hàng đầu, bảo đảm an toàn cho công trình, cho công nhân và vệ sinh môi trường.

Công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng vốn đầu tư trên 648 tỷ đồng được xây dựng từ nguồn thu sử dụng đất của dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers) và nguồn vốn khác. Công trình gồm trung tâm hội nghị và quảng trường có sức chứa 19.000 người, diện tích xây dựng hơn 4.500 m2, quy mô gồm 4 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng áp mái.

Với tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 18.000 m2, đây hiện là công trình có quy mô xây dựng lớn trên địa bàn tỉnh. Công trình do liên danh nhà thầu là Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5, Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng, Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201 đảm nhiệm thi công.

Còn tại công trường thi công công trình cầu Mây, được xây dựng tại vị trí bến phà Tuần Mây, điểm đầu thuộc xã Thăng Long, huyện Kinh Môn và điểm cuối thuộc xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, gần trưa 2.9, trời nắng gắt nhưng các tốp thợ vẫn miệt mài không nghỉ. Đại diện nhà thầu đang tích cực đôn đốc công nhân thi công khoan cọc nhồi ở hai đầu cầu.

Ông Phạm La Thăng, Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) thi công dự án cầu Mây cho biết mặc dù là dịp nghỉ lễ, đơn vị vẫn duy trì 40 công nhân làm việc, tinh thần lao động được đẩy lên cao.

“Trong không khí tưng bừng cả nước kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9, chúng tôi vẫn tích cực thi công. Tại công trường, công nhân, vật tư, máy móc, thiết bị đều sẵn sàng, bảo đảm chất lượng, tiến độ cũng như an toàn lao động. Anh em cán bộ, công nhân làm việc với tinh thần rất hăng hái. Cán bộ kỹ thuật chỉ đạo sát sao anh em công nhân.  

Cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18) vẫn hăng say làm việc trên công trường xây dựng Cầu Mây trong Tết Độc lập 2.9. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Để bảo đảm tiến độ, ngày 6.9 tới đây, chúng tôi thi công song song 2 mũi khoan cọc ở dưới sông. Đặc biệt, do công trình thi công gần bến phà, thường vào giờ cao điểm có nhiều phương tiện qua lại nên công ty đã cử Ban An toàn tham gia cùng với Ban Quản lý công trình điều tiết các phương tiện lưu thông qua khu vực bến phà, bảo đảm thuận lợi nhất cho việc thi công công trình".

Tính từ ngày khoan mố cọc đầu tiên ngày 26.8, đến nay, đơn vị đã thi công được 4 cọc ở hai bên bờ sông với 4 mũi khoan đồng thời hoạt động ở hai bên bờ sông. Đơn vị thi công đang nỗ lực chạy đua với thời gian để công trình cầu Mây có thể về đích đúng tiến độ trước 30.6.2020.

Dự án cầu Mây - đường tỉnh 389 là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh được xây dựng tại vị trí bến phà Tuần Mây hiện nay. Cầu dài 694 m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, khổ cầu rộng 12 m. Đường dẫn hai  đầu cầu dài khoảng 1,26 km, điểm đầu thuộc xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, điểm cuối tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành.

Đường có quy mô cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, mặt đường rộng 11 m bằng bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) - Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 - Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 7 đảm nhiệm thi công.

Bên cạnh đó, tại công trình Xử lý cấp bách điểm đen tai nạn giao thông nút giao quốc lộ 37 với quốc lộ 18, trong nhiều ngày qua, đơn vị thi công đã đẩy cao tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật vào đúng ngày 2.9. Đây là một nỗ lực rất lớn của đơn vị thi công trong điều kiện thời tiết mưa gió do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Về hạng mục đường bộ, do nhiều trận mưa liên tiếp, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đơn vị đã phải dùng bơm để bơm nước ra khỏi những khu vực bị ngập nước mưa để thi công phần rải đá dăm cấp phối.

Được thi công bằng nguồn vốn của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương do Sở Giao thông Vận tải Hải Dương làm chủ đầu tư, công trình khi hoàn thành sẽ giúp giảm áp lực giao thông tại điểm giao giữa hai tuyến quốc lộ. Đồng thời, tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi về với khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Tuy không phải là công trình trọng điểm nhưng với tính chất đặc thù của ngành điện, để bảo đảm cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt, thực hiện chỉ đạo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, trong dịp nghỉ lễ 2.9, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã chỉ đạo, tổ chức ứng trực để cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn và xử lý kịp thời các sự cố điện cho khách hàng. Đơn vị đã bố trí trực 50% quân số, khi có sự cố sẽ huy động 100% quân số để xử lý.

Ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng Trung tâm Điều khiển xa (Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương) cho biết đối với cán bộ, công nhân viên ngành điện, những ngày nghỉ lễ, anh em cán bộ, công nhân viên công ty đều làm việc với tinh thần phấn khởi, nhiệt tình. Các sự cố đã được kịp thời khắc phục.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, nhìn chung, tình hình cấp điện trong tỉnh tương đối ổn định, chỉ xảy ra một số sự cố đối với tài sản của khách hàng. Ngày 31.8, có 2 sự cố về tài sản khách hàng ở huyện Kinh Môn. Điện lực Kinh Môn đã huy động, kịp thời khắc phục và cấp lại điện cho khách hàng. Ngày 1.9, tại huyện Thanh Hà có sự cố cháy nhà dân gây mất điện trên đường dây hạ thế ảnh hưởng đến khoảng 300 khách hàng. Đến 15 giờ cùng ngày, điện lực Thanh Hà cũng đã cung cấp điện trở lại cho các hộ dân. Sáng 2.9 xảy ra sự cố gây mất điện đối với 20 khách hàng. Công ty đã nhanh chóng xử lý, đến 9 giờ sáng cùng ngày đã khắc phục xong.

MẠNH MINH (TTXVN)

(0) Bình luận
Tết Độc lập "không nghỉ" trên những công trình trọng điểm