Tân Việt đổi mới

26/05/2018 14:08

Với những bước đi thận trọng, xã Tân Việt (Thanh Hà) đã đạt chuẩn nông thôn mới mà không nợ đọng xây dựng cơ bản.


7 năm qua, Tân Việt đã huy động 83,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

“Hái quả ngọt”

Xã Tân Việt có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là thế mạnh phát triển nghề vận tải đường thủy, đường bộ, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương. 

Sau 7 năm, Tân Việt đã huy động được 83,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NTM, trong đó cấp trên hỗ trợ 12,8 tỷ đồng; xã xử lý đất dôi dư, xen kẹp, đấu giá đất, huy động được 30,2 tỷ đồng; nhân dân góp 14,2 tỷ đồng, còn lại là các nguồn khác. Toàn xã đã cải tạo 110 tuyến đường; hiện có 12 trạm biến áp, bảo đảm chất lượng điện sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 100% số hộ được sử dụng nước sạch. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Đến nay, trường học ở cả 3 cấp đều đạt chuẩn quốc gia. Xã giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia về y tế mức độ 2. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,7%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng, nhiều năm qua không có dịch bệnh lớn xảy ra. 

Việc chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ủy, chính quyền xã Tân Việt. Xã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm đều giảm, hiện còn 1,39%. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 40,2 triệu đồng/người/năm. Xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tình hình an ninh trật tự ổn định. Hơn 93% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng ngày càng đa dạng. Các công trình di tích, tôn giáo được đầu tư xây dựng, tôn tạo khang trang.

Đoàn kết thực hiện nhiệm vụ

Sau khi có sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về xây dựng NTM, Đảng bộ xã Tân Việt đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần có sự đồng thuận, đoàn kết của toàn thể nhân dân. Xã thành lập Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên; rà soát đánh giá hiện trạng, xây dựng đề án, lập quy hoạch xây dựng NTM... Tân Việt đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, kêu gọi sự ủng hộ của con em xa quê. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực xây dựng NTM để nhân dân làm theo. Vì thế, nhiều cán bộ, đảng viên tự nguyện hiến đất làm đường, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về xây dựng NTM. Các chi bộ, các thôn phát huy nội lực, tích cực vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Các hạng mục công trình đều được Đảng ủy, chính quyền xã thông báo công khai trước nhân dân.

Nhờ đó, phong trào thi đua xây dựng NTM được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa lớn và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong xây dựng NTM, xã có hơn 200 hộ tự nguyện hiến 3.112 m2 đất làm đường giao thông. Nhiều "Mạnh Thường Quân" đã ủng hộ địa phương hàng trăm triệu đồng để xây dựng NTM, tiêu biểu như ông Nguyễn Chính Thịnh (một người con quê hương, nay ở TP Hải Dương) hỗ trợ hơn 200 triệu đồng để cải tạo nghĩa trang liệt sĩ... 

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Việt tiếp tục đoàn kết, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng quê hương Tân Việt ngày càng giàu mạnh. Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân. Tiếp tục đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đầu tư một số công trình trọng điểm như đường giao thông, nâng cấp lưới điện... 

NGUYỄN TRỌNG LONG, Bí thư Đảng ủy xã Tân Việt

(0) Bình luận
Tân Việt đổi mới