Sẽ tạm bàn giao Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng vào ngày 8.5

07/05/2020 10:58

Theo kế hoạch, sáng 8.5, huyện Thanh Hà sẽ thu hồi Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng để tạm bàn giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn khai thác, vận hành.


Lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà chỉ đạo việc tổ chức tạm bàn giao Nhà máy nước Phượng Hoàng cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn

Chiều 6.5, UBND huyện Thanh Hà triển khai kế hoạch phối hợp tạm bàn giao Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng, xã An Phượng. 

Theo kế hoạch, sáng 8.5, huyện Thanh Hà sẽ thu hồi Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng để tạm bàn giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khai thác, vận hành. Huyện và xã An Phượng tiếp tục tuyên truyền để người dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban An toàn giao thông huyện tổ chức tháo dỡ các lều, bạt, băng rôn, khẩu hiệu dựng trái phép trên hành lang giao thông khu vực trụ sở UBND xã An Phượng. Công an huyện xây dựng các phương án, huy động lực lượng hỗ trợ bàn giao, bảo đảm an toàn.

Nguyên nhân phải thu hồi, tạm bàn giao nhà máy nước sạch vì trước đây Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Phượng Hoàng còn băn khoăn về nguồn vốn đầu tư không thu hồi lại được nên chưa chấp hành Kết luận thanh tra số 267/KLTTr-UBND ngày 3.2.2020 của UBND tỉnh.

Theo kết luận thanh tra, công ty phải dừng khai thác, vận hành nhà máy từ ngày 20.2 để tạm giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tiếp nhận, khai thác, vận hành. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân ở đây không đồng tình với Kết luận thanh tra số 267/KLTTr-UBND của UBND tỉnh vì cho rằng họ góp một phần vốn đầu tư xây dựng nhà máy nên phải được quản lý.

Ngày 16.3, một số người dân xã An Phượng tập trung tại cổng trụ sở UBND xã yêu cầu địa phương phải thu hồi nhà máy nước về cho nhân dân. Đến chiều 17.3, khoảng 40 người kéo ra nhà máy nước sạch đuổi lãnh đạo và công nhân ra ngoài, tự điều hành nhà máy. Hiện người dân không còn tập trung trước cổng UBND xã An Phượng nhưng vẫn cắm chốt tại cổng nhà máy, nấu cơm, ăn uống tại chỗ.

Phát biểu tại buổi triển khai kế hoạch phối hợp tạm bàn giao nhà máy nước ngày 6.5, ông Nguyễn Danh Lĩnh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Phượng Hoàng đã đồng ý bàn giao nhà máy nước.

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Sẽ tạm bàn giao Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng vào ngày 8.5