Ông Trịnh Văn Quyết bán thêm 170 triệu cổ phiếu ROS

08/06/2020 14:52

Cựu Chủ tịch FLC Faros thoái khoảng 170 triệu cổ phiếu trong ngày 1 và 8.6, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại đây còn 6,11%.

Đầu tuần trước, ông Trịnh Văn Quyết bán 162,3 triệu cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) để giảm tỷ lệ sở hữu từ 35,98% xuống 7,38%. Trong sáng nay (8.6), doanh nhân này bán thêm 7,2 triệu cổ phiếu và hiện chỉ còn nắm hơn 34 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,11% vốn cổ phần.

Tính theo giá đóng cửa hai phiên, khối cổ phiếu ông Quyết vừa bán ra trị giá hơn 580 tỷ đồng.

Đây là lần thứ năm ông Quyết thoái vốn tại FLC Faros sau khi từ chức Chủ tịch vào đầu tháng 4. Tổng khối lượng cổ phiếu đã bán hơn 257 triệu đơn vị. Thông tin bên mua chưa được tiết lộ nhưng sau đợt này, ông Quyết có thể không còn là cổ đông lớn nhất.

Ông Trịnh Văn Quyết.
Ông Trịnh Văn Quyết, người đã từ chức Chủ tịch HĐQT tại Faros đầu tháng 4

Tại phiên họp thường niên mới đây, nhiều cổ đông chất vấn ban lãnh đạo FLC Faros về quyết định từ chức và thoái vốn của ông Quyết. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp này cho rằng đây là các quyết định cá nhân theo nhu cầu tài chính nên không thể can thiệp. Việc từ chức có thể vì cần tập trung thời gian cho hai công ty khác là Tập đoàn FLC và Bamboo Airways.

ROS biến động rất mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 6. Thanh khoản cổ phiếu này tuần trước lên đến 265 triệu đơn vị, trong đó có phiên tiệm cận kỷ lục khớp lệnh từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2016.

Cổ phiếu này trải qua ba phiên đầu tháng giảm mạnh từ 3.500 xuống 3.020 đồng, trước khi tăng hết biên độ liên tiếp lên 3.690 đồng như hiện nay. Trong số 44 triệu cổ phiếu sang tay phiên hôm nay, hơn 36 triệu cổ phiếu được khớp lệnh tại giá trần. ROS đang trắng bên bán, đồng thời dẫn đầu biên độ tăng trong rổ vốn hoá lớn.

Hội đồng quản trị ROS mới đây cũng thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần để sáp nhập vào Công ty CP Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB) là 1:15. Theo đó, cứ 15 cổ phần ROS hoán đổi lấy một cổ phần GAB.

Quy mô hai doanh nghiệp có sự chênh lệch lớn trước lúc sáp nhập. Vốn điều lệ của GAB là 138 tỷ đồng, trong khi của ROS lên đến 5.675 tỷ đồng. Doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng đặt mục tiêu doanh thu năm nay khoảng 326 tỷ, còn ROS kỳ vọng con số này gấp hơn 10 lần, tức khoảng 3.400 tỷ đồng.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Ông Trịnh Văn Quyết bán thêm 170 triệu cổ phiếu ROS