Nông dân Thanh Hà, Thanh Miện thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

25/05/2018 11:28

Ngày 23-24.5, Hội Nông dân (HND) các huyện Thanh Hà, Thanh Miện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thanh Hà lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ qua, các cấp HND huyện Thanh Hà đã kết nạp thêm 6.699 hội viên; hơn 58.000 lượt hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tổ chức 674 lớp tập huấn kỹ thuật cho hội viên. Toàn huyện có 36 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. HND trong huyện đã vận động nông dân đóng góp gần 50.000 ngày công, hiến hơn 71.000 m2 đất và trên 84 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ tới, HND huyện Thanh Hà phấn đấu kết nạp thêm 2.500 hội viên mới. Hằng năm tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho hơn 6.000 lượt hội viên, nông dân; phối hợp mở từ 3-4 lớp dạy nghề cho nông dân; 100% số cơ sở hội vững mạnh...

* Nhiệm kỳ qua, các cấp HND huyện Thanh Miện đã kết nạp hơn 8.500 hội viên, nâng tổng số lên 36.700 hội viên. Hội đã có 82.700 lượt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 88 lượt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.


Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thanh Miện khóa mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ tới, các cấp HND huyện Thanh Miện phấn đấu kết nạp từ 38.000 hội viên trở lên; quỹ hội đạt trên 6 tỷ đồng. Hằng năm, có 60% số hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có từ 45% trở lên đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Hằng năm, mỗi cơ sở hội xây dựng được từ 2 mô hình kinh tế tập thể...

MINH NGUYỆT - TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nông dân Thanh Hà, Thanh Miện thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi