Ninh Giang hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp

03/08/2020 11:08

Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ninh Giang đã hỗ trợ 65 phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền 921 triệu đồng để mua con giống, phương tiện sản xuất, khởi sự kinh doanh.

Hội Phụ nữ huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho 75 phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 1 mô hình HTX, 6tổ phụ nữ liên kết, giải quyết việc làm cho 335 lao động nữ. Tiêu biểu là Tổ phụ nữ liên kết làm nghề thủ công mỹ nghệ xã Tân Phong do chị Nguyễn Thị Duyến làm chủ nhiệm. Tổ liên kết hiện có 60 thành viên làm việc thường xuyên, thu nhập từ 3-3,5 triệu đồng/người/tháng. HTX Gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì, túi xách Nam Nghìn (xã Hồng Phong) tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động nữ, thu lãi 140 triệu đồng/tháng.

Các cấp hội còn phối hợp tổ chức 16 lớp dạy nghề thủ công mỹ nghệ, may công nghiệp cho 2.041 hội viên, trong đó trên 95% số học viên được giới thiệu việc làm hoặc tự tạo việc làm.

PV

(0) Bình luận
Ninh Giang hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp