Nam Sách: Tu bổ nhiều công trình đê điều

18/05/2021 15:44

Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, huyện Nam Sách triển khai tu sửa, nâng cấp một số kè, điếm canh đê, diệt mối...


Hạ lưu kè An Điền (Cộng Hoà) vừa được xử lý khẩn cấp chống sạt lở


Nam Sách đã tu sửa chống sạt lở thượng lưu kè Thanh Quang dài 620 m; xây điếm cống Hà Liễu (Thanh Quang); hoàn thành tu sửa 33 điếm canh đê, 5 cống qua đê tại các xã Thái Tân, Hiệp Cát, Nam Hưng, Cộng Hòa. Hạt Quản lý đê huyện đào, diệt 124 tổ mối, bắt được 68 con mối chúa. Từ nguồn kinh phí của tỉnh, các hạ lưu kè An Điền (Cộng Hòa) dài 190 m, hạ lưu kè Hùng Thắng (Minh Tân) dài 170 m đã được xử lý khẩn cấp chống sạt lở. Thời gian tới, một số công trình tiếp tục được tu sửa, nâng cấp.

PV

(0) Bình luận
Nam Sách: Tu bổ nhiều công trình đê điều