Kinh Môn đổ ải chậm

13/02/2018 12:00

Đến nay, huyện Kinh Môn mới đổ ải được 1.600 ha, đạt 26% kế hoạch.


Do chưa thu hoạch xong hành, tỏi nên huyện Kinh Môn có tiến độ đổ ải chậm

Dự kiến đến ngày 5.3, huyện sẽ hoàn thành đổ ải. Đây là địa phương duy nhất của tỉnh đổ ải chậm hơn 10 ngày so với lịch chung của tỉnh. Nguyên nhân do huyện có diện tích trồng hành, tỏi lớn. Người dân ở đây thường thu hoạch hành, tỏi già để làm giống cho vụ sau và phục vụ thị trường quanh năm.

Để khắc phục mùa vụ cập rập, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo nông dân khẩn trương làm đất, gieo cấy ở những diện tích chua, trũng, không trồng cây vụ đông. Sản xuất theo phương châm thu hoạch hành, tỏi tới đâu, lấy nước làm đất ngay tới đó. Sử dụng các giống ngắn ngày như TH3-5, RVT, DQ11... để gieo cấy. Thời gian gieo cấy tập trung từ ngày 20.2-5.3.

   PV



(0) Bình luận
Kinh Môn đổ ải chậm