Không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1

23/01/2018 08:42

Thời vụ gieo mạ sân từ ngày 1 - 10.2, gieo thẳng từ ngày 5 - 15.2.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong thời gian gieo cấy lúa chiêm xuân (từ ngày 1 - 28.2) có khả năng xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại với nền nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm, dao động ở mức từ 15,5 - 16,5 độ C.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của không khí lạnh trong sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương quyết liệt chỉ đạo nông dân không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1. Thời vụ gieo mạ sân từ ngày 1 - 10.2, gieo thẳng từ ngày 5 - 15.2. Sử dụng các giống lúa trong cơ cấu như Bắc thơm số 7, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, NB01, HN6, RVT, T10... Không gieo cấy các giống ngoài cơ cấu, các giống lúa dễ nhiễm bệnh vàng lụi, lùn sọc đen trong vụ mùa năm 2017. Thực hiện tốt kỹ thuật che phủ nilon, giữ ấm để chống rét cho mạ. Chỉ gieo cấy vào những ngày có nhiệt độ trung bình trên 15 độ C.

Đến nay, toàn tỉnh đã gieo được 725 ha mạ trà xuân sớm, phần lớn cây mạ đã đạt từ 3 - 5 lá, bảo đảm cho gieo cấy đúng lịch.

PV

(0) Bình luận
Không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1