Khắc phục kịp thời các sự cố điện

11/02/2019 17:03

Từ ngày 4-9.2 (từ 30 đến mùng 5 Tết Kỷ Hợi), tổng sản lượng điện tiêu thụ trong tỉnh đạt 60,9 triệu kWh, trung bình đạt 10,2 triệu kWh/ngày, giảm 4,8 triệu kWh/ngày so với ngày thường.

Lượng điện tiêu thụ giảm do nhiều doanh nghiệp nghỉ Tết.

Trong những ngày Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vài sự cố điện nhỏ. Cụ thể, tối 30 Tết, một số khu dân cư ở các huyện Ninh Giang và Thanh Miện mất điện cục bộ do quá tải; mùng 1 và mùng 4 Tết xảy ra sự cố máy biến áp gây mất điện ở một số khu vực thuộc thị xã Chí Linh và huyện Tứ Kỳ; mùng 5 Tết, do bóng bay vào đường dây 971 đã gây sự cố nhỏ tại huyện Kim Thành... Ngay sau khi sự cố xảy ra, Điện lực các huyện, thị xã đã bố trí nhân lực xử lý, cấp lại điện trong thời gian ngắn nhất cho khách hàng.

Việc cấp điện cho các khu vực, cơ quan trọng điểm của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, văn nghệ được bảo đảm.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã sửa chữa, bảo dưỡng đường dây, luân chuyển máy biến áp, bảo đảm cấp điện ổn định trong dịp Tết.

NGỌC THỦY

(0) Bình luận
Khắc phục kịp thời các sự cố điện