Hội Nông dân tỉnh cần chủ động, sáng tạo hơn nữa

15/01/2021 20:00

Chiều 15.1, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 


Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Phạm Thị Thu Bình, nguyên Chủ tịch HND tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao thành tích của các cấp HND trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của HND trong thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, khẳng định vai trò nòng cốt của nông dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh, bảo vệ môi trường...


Trao kỉ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp HND Hải Dương đổi mới tư duy, chủ động và sáng tạo hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó bám sát định hướng phát triển của tỉnh Hải Dương, cụ thể hóa các chiến lược phát triển phù hợp với thực tiễn hoạt động, phù hợp với sự phát triển của nông thôn mới, với cuộc sống sản xuất, sinh hoạt của nông dân. Đồng chí gợi ý HND các cấp phát huy vai trò nòng cốt, nêu gương trong phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch... HND tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tích cực, tạo dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mới hiệu quả, nhiều tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt khó làm giàu. Phong trào của hội cần tiếp tục thúc đẩy nông dân tham gia sâu hơn vào chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị hàng hóa...


Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, các cấp HND trong tỉnh đã kết nạp 9.163 hội viên mới, nâng tổng số lên 386.117 hội viên. Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên xây dựng các tổ, nhóm liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đến nay các cấp HND Hải Dương có 413 mô hình kinh tế tập thể, 99 mô hình chi hội và 172 tổ nông dân nghề nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Nhiều vùng nông sản đã có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường...

Với những kết quả đạt được, UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội Nông dân tỉnh; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 143 cán bộ các cấp ủy, chính quyền, ban ngành; tặng 1 hội viên danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc",  tặng bằng khen cho 13 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020. Bà Phạm Thị Thu Bình, nguyên Chủ tịch HND tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Hội Nông dân tỉnh cần chủ động, sáng tạo hơn nữa